ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng vụ lãnh đạo công an bị tố nhận tiền

Với tư cách Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, tiến sĩ luật, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, nếu sự việc đúng như tố cáo thì đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa - người bị thuộc cấp tố nhận tiền 'chạy án' phải đối mặt với tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Chí Phương.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về vụ việc đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị tố nhận tiền "chạy án" - vụ việc đang được cử tri, nhân dân rất quan tâm, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội phân tích: Nếu đúng như tố cáo thì đây là vụ hối lộ và nhận hối lộ rất rõ chứ không phải chỉ có chuyện ông đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa nhận hối lộ đâu.

Theo phân tích trên, ông Nguyễn Chí Phương là bên nhận hối lộ và chính người tố cáo ông Phương là người đưa hối lộ.

Bên cạnh đó, nếu chứng minh được có việc ông Phương dùng tiền nhờ người này người khác nhằm "chạy án" thì ông Phương còn mắc tội môi giới hối lộ.

Vì vậy "cậu công an bị thải hồi kia sẽ mắc tội đưa hối lộ hoặc là đồng phạm của tội chạy án. Do vâỵ̣, nếu xử lý thì phải xử lý cả hai" - ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc thanh tra của Bộ Công an vào cuộc là việc của ngành còn việc Cục Điều tra Viện KSNDTC vào cuộc là hoàn toàn đúng, vì đây là vấn đề tội phạm, mà lại là tội phạm trong hoạt động tư pháp thì phải là của Cục Điều tra Viện KSND Tối cao.

"Vụ việc này có tố cáo rõ ràng, dư luận rất quan tâm thì dứt khoát các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý rõ ràng để xem xét xem có hay không có chuyện đó, mức độ vi phạm đến đâu và xử lý nghiêm minh.

Tôi rất hoan nghênh Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Bộ Công an để Bộ vào cuộc và có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phương để công tác điều tra, xử lý công tâm, khách quan.

Tôi cũng hoan nghênh tinh thần của Viện KSND Tối cao đã nhanh chóng vào cuộc và tôi mong sự việc sẽ được nhanh chóng được làm rõ. Ai sai đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó" - TS Lưu Bình Nhưỡng nói.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (phải) trong một cuộc trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động.

Trước đó, ông Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị chính một thuộc cấp của mình tố nhận của anh này nhiều lần với số tiền tổng cộng 260 triệu đồng nhằm chạy án, gỡ tội ăn cắp tài sản. Tất cả các cuộc giao, nhận tiền đều được ghi âm. Vậy nhưng cuối cùng, anh này vẫn bị đuổi ra khỏi ngành, chấp hành hình phạt theo pháp luật.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Phương thừa nhận giọng nói trong các ghi âm là của mình nhưng phủ nhận chuyện nhận tiền để "chạy án", gỡ tội cho anh này. Ông Phương cho hay, ông trả tiền lại cho thuộc cấp không được, đã báo cáo lên cấp trên.

Liên quan vụ việc, Thanh tra Bộ Công an và Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ trong thời gian 1 tháng đối với ông Nguyễn Chí Phương. Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tạm thời điều hành Công an TP. Thanh Hóa.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dbqh-luu-binh-nhuong-len-tieng-vu-lanh-dao-cong-an-bi-to-nhan-tien-645272.ldo