ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần khách quan, công khai trong đánh giá sắp xếp cán bộ!

Cấp ủy, Chính quyền phải chịu trách nhiệm về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Đạo đức và năng lực trình độ phải đặt lên hàng đầu

Mới đây, Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh điều động ông Nguyễn Nhân Chinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi công bố quyết định, dư luận đã có nhiều ý kiến luận bàn liên quan tới việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Nhân Chinh như, có ý kiến đồng tình, cũng có ý kiến cho rằng bổ nhiệm theo kiểu…“con quan thì lại làm quan”.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan tới việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến), Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Cần khách quan, công khai trong đánh giá việc sắp xếp cán bộ. Không nên “dị ứng” với việc bố trí con cháu lãnh đạo vào các vị trí trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị.

Nếu họ đủ đức, tài và đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đát nước. Điều quan trọng là sự lựa chọn đánh giá đúng phẩm chất năng lực hiện tại và tương lai của cán bộ. Đồng thời tránh “nâng đỡ không trong sáng” như trường hợp ở Thanh Hóa, cũng như một số địa phương khác.

Cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Nếu thực hiện tốt được các nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước thì sẽ có đội ngũ cán bộ xứng đáng để thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Không nên đánh đồng trong bổ nhiệm "cha truyền con nối"

Là người từng làm quản lý và bổ nhiệm chức vụ cho cấp dưới, ông Bùi Văn Việt, nguyên Giám đốc Công ty Apatit Lào Cai nêu quan điểm: “Câu chuyện về việc bổ nhiệm cán bộ chưa bao giờ hết “nóng”, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, khi mà một số cán bộ cấp cao bị xem xét kỷ luật…

Ông Bùi Văn Việt, nguyên Giám đốc Apatit Lào Cai.

Việc bổ nhiệm cán bộ nói chung cần xem xét 2 tiêu chí, đạo đức và năng lực. Việc bổ nhiệm một ai đó vào vị trí quan trọng, nếu thỏa mãn 2 tiêu chí trên thì không có gì phải bàn cãi.

Thế nhưng, nếu người được bổ nhiệm lại không đủ năng lực trình độ, học hành không đến nơi đến chốn, không đủ tư cách đạo đức nhưng vẫn được bổ nhiệm, khiến dư luận bất bình cũng là điều dễ hiểu.

Đặc biệt, việc bổ nhiệm cán bộ liên quan tới "cha truyền con nối" mà người con không đủ năng lực trình độ, không có tư cách đạo đức tốt, chỉ dựa vào “bóng” của cha mẹ thì quả là...đại họa cho đất nước.

Tóm lại việc bổ nhiệm cán bộ có “yếu tố cha truyền con nối” cần phải xét cả hai tiêu chí, cũng không nên “đánh đồng” tất cả. Không phải việc bổ nhiệm “cha truyền con nối” là không tốt, cũng không phải hoàn toàn rất tốt,

Ở đâu có con người, ở đó có sai sót, vì thế điều quan trọng đặt ra là, trách nhiệm của cơ quan giám sát như thế nào?”.

Ông Nguyễn Nhân Chinh, người cầm hoa trong lễ công bố Quyết định.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục, vào Đảng năm 2011.

Ông Chinh có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Vào năm 2016, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Ông là Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Người tiền nhiệm chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh của ông Chinh là ông Vương Quốc Tuấn. Ông Tuấn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng từng nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn. Năm 2015, ở tuổi 38, ông Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Tại buổi lễ nhận quyết định, ông Nguyễn Nhân Chinh cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân để sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dbqh-luu-binh-nhuong-can-khach-quan-cong-khai-trong-danh-gia-sap-xep-can-bo-d129992.html