ĐBQH Hoàng Văn Cường: Chất vấn đã mang 'sắc thái' mới

Dù bị các ĐBQH 'truy đuổi đến cùng', nhưng các 'tư lệnh ngành' vẫn không ngần ngại, né tránh mà trả lời thẳng vào vấn đề.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) chia sẻ bên hành lang Quốc hội về kỳ họp thứ 8 khóa XIV bế mạc vào ngày 27/11: Tại kỳ họp này có rất nhiều nội dung quan trọng, đặt ra trong bối cảnh các ĐBQH đều mong muốn có cái nhìn tổng thể từ 2016 -2020 đã đạt được đến đâu? Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 như thế nào để hoàn thành được mục tiêu đó. Năm 2020 là năm chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch 5 năm, từ 2021 đến 2025.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Việt

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Việt

Chính vì vậy, theo ông Cường, nội dung các cuộc họp về kinh tế - xã hội kỳ này được đặt ra nhiều đòi hỏi cao và sâu hơn. Mặc dù chúng ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, được nhiều nước “ngưỡng mộ”, nhưng các ĐBQH vẫn quan tâm đến những mục tiêu phải lớn hơn nữa.

“Ngoài việc các ĐBQH bàn về tình hình kinh tế - xã hội, tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn như nội dung, cách thức, cách trả lời chất vấn của các bộ trưởng đối với các ĐBQH đã có một sắc thái mới hơn so với các kỳ họp trước”, ông Cường chia sẻ.

Điều này thể hiện mỗi vấn đề đều phân tích sâu và truy đến cùng. Còn với các “tư lệnh ngành” cũng không ngần ngại hay tìm cách né tránh, những vấn đề còn thấy tồn tại thuộc lĩnh vực của mình quản lý thì thẳng thắn nhận trách nhiệm. Ông Cường hy vọng, giai đoạn tới đây các bộ, ngành đó sẽ khắc phục nhanh những vấn đề mà bộ trưởng đã đưa ra.

Vẫn theo ông Cường, tại kỳ họp này có một hoạt động rất mới, đó việc Quốc hội đã xem xét và tới đây sẽ thông qua Nghị quyết cho Hà Nội thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường. Ông Cường cho rằng, đây sẽ là một trong những dấu ấn của sự thay đổi, với biện pháp mạnh, có tính chất đột phá trong cải cách hành chính, cải cách bộ máy nhà nước.

Trong các hoạt động đó, đoàn ĐBQH Hà Nội luôn là một trong những đoàn có số lượng ĐBQH đăng ký tham gia phát biểu rất đông tại mỗi phiên họp toàn thể hay phiên chất vấn. Điều đặc biệt hơn, những nội dung các đại biểu phát biểu bao giờ cũng là những vấn đề sâu, có tính chất khái quát.

Riêng với Nghị quyết thí điểm không tổ chức chính quyền địa phương cấp phường cho TP Hà Nội, đoàn ĐBQH Hà Nội cũng đã có sự tham vấn trong nội bộ đoàn, cũng như giao lưu, trao đổi thông tin để làm sao cho các ĐBQH các đoàn khác am hiểu được những nội dung này. “Chúng tôi kỳ vọng, Quốc hội sẽ nhất trí cao trong việc thông qua Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường”, ông Cường nhấn mạnh.

Nguyễn Việt

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/dbqh-hoang-van-cuong-chat-van-da-mang-sac-thai-moi-162228.html