ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về tình trạng 'cứ mưa là lụt'

Trước thực trạng ngập úng tại các đô thị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ ra 5 nguyên nhân. Đồng thời, cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.

5 nguyên nhân gây ngập úng

Chiều 3/11, chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cho biết, phát triển đô thị là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay, thực trạng ngập úng đô thị xảy ra ở khắp nơi từ núi cao như: Lào Cai, Đà Lạt, tới ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay ở giữa như Hà Nội, mưa là lụt và không mưa cũng ngập.

Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông do mật độ xây dựng quá cao, không đảm bảo tỉ lệ hạ tầng giao thông với mật độ dân cư. Những vấn đề trên đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa thấy hướng ra.

Vậy, với trách nhiệm quản lý của ngành trong vấn đề quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, đề nghị Bộ trưởng cho biết chủ trương, giải pháp nào để giải quyết tình trạng trên để phục vụ cho việc xây dựng phát triển đô thị đạt được những cái kết quả tốt hơn trong thời gian tới?

ĐBQH Trần Văn Lâm chất vấn Bộ trưởng.

ĐBQH Trần Văn Lâm chất vấn Bộ trưởng.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong thời gian qua tình trạng ngập úng tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn dù được các địa phương quan tâm nhưng chưa được giải quyết căn bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Ông Nghị cho biết, có 5 nguyên nhân do điều kiện tự nhiên biến đổi khí hậu; đô thị hóa diễn ra nhanh chóng; công tác xây dựng lấp hồ ao kênh rạch khiến bề mặt bê tông hóa cao khiến khả năng chứa nước giảm giảm; do công tác quy hoạch chưa đảm bảo tầm nhìn; các dự án triển khai thoát nước theo phê duyệt còn hạn chế; nguồn lực đầu tư đảm bảo đáp ứng hạ tầng đô thị trong đó có giao thông chưa đảm bảo yêu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn.

Về giải pháp, ông Nghị cho biết trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch bằng việc rà soát điều chỉnh quy hoạch, hướng dẫn các địa phương rà soát điều chỉnh quy hoạch không còn khả thi cho công tác quy hoạch tính tới yếu tố biến đổi khí hậu nước biển dâng. Xác định cao nền, quản lý từ công tác quy hoạch, cấp phép, thanh tra, kiểm tra việc quy hoạch quản lý theo nền đô thị.

"Tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ các công trình thoát nước theo quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để thực hiện quy hoạch theo đúng quy hoạch", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Mong có đô thị thực sự đáng sống

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trao đổi nhanh với Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trần Văn Lâm cho biết ngập úng đô thị là thực trạng rất nhức nhối hiện nay tại rất nhiều các đô thị lớn, xảy ra với tần suất và mức độ ngày càng trầm trọng hơn, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

“Tôi đã chuyển ý kiến này của cử tri đến Bộ trưởng, trong nhận định đánh giá của cá nhân, tôi cho rằng việc này xuất phát từ gốc rễ, căn nguyên thuộc vấn đề yếu kém trong công tác quy hoạch và quá trình tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch”, ông Lâm nêu.

Theo ông Lâm, quy hoạch đô thị là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng phát triển đô thị kể cả trong hiện tại cũng như tương lai. Thế nhưng, có lẽ công tác này trong thời gian qua chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Cho nên, chất lượng các loại quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ngập úng đô thị là thực trạng rất nhức nhối.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về triển khai thực hiện quy hoạch cũng có lúc, có nơi chưa được thực sự chặt chẽ, hiệu quả, không phù hợp, nhiều sai phạm xảy ra. Tình trạng xây dựng trái phép, xây dựng sai quy hoạch vẫn thường xuyên xảy ra. Đây là một trong những căn nguyên, cùng với chất lượng quy hoạch mới xảy ra những bất cập trong hệ thống đô thị, hiện ra bên ngoài gần nhất là vấn đề úng ngập đô thị và tắc nghẽn giao thông ở các đô thị trung tâm.

“Có thể nói, với trách nhiệm quản lý của ngành mình, Bộ trưởng đã nhận thấy vấn đề. Tuy nhiên, do dung lượng thời gian không có nhiều, nên cũng khó cho Bộ trưởng trả lời một cách đầy đủ, toàn diện thực sự thuyết phục hết đối với các cử tri.

Trước mắt, tôi thấy Bộ trưởng đã nắm bắt được vấn đề, tôi hy vọng rằng đây sẽ là khởi nguồn để tới đây quá trình thực hiện các ý kiến của các ĐBQH chất vấn và ý kiến của cử tri, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị các địa phương trên cả nước sẽ ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn, sẽ có đô thị thực sự chất lượng, đáng sống xứng tầm với khu vực và các nước phát triển trên thế giới”, ông Lâm chia sẻ suy nghĩ sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Xây dựng.

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dbqh-chat-van-bo-truong-xay-dung-ve-tinh-trang-cu-mua-la-lut-a578447.html