ĐB Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt quốc hội đến TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM được chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM (áo xanh) tham dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng 23-10. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM (áo xanh) tham dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng 23-10. Ảnh: LÊ THOA

Theo nghị quyết, từ ngày 22-10, ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên năm nay 63 tuổi, quê ở Tây Ninh. Ông có trình độ cử nhân Luật. Ông từng làm Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nên từng kinh qua nhiều chức vụ: Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2-2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/db-nguyen-van-nen-chuyen-sinh-hoat-quoc-hoi-den-tphcm-945931.html