Dạy và thi tiếng Hàn: Thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ mới

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội, tiếng Hàn tiếp tục được chọn là 1 trong 5 ngoại ngữ để dự thi. Đây là bước đi phù hợp với thực tế và xu hướng, thêm cơ hội cho học sinh tiếp cận với ngoại ngữ mới…

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Trường THCS Ngô Gia Tự.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Trường THCS Ngô Gia Tự.

Tiệm cận với qui định tiếng Hàn là ngoại ngữ 1

Để đáp ứng nguyện vọng của học sinh cũng như thực tế dạy, học thí điểm môn tiếng Hàn trong trường phổ thông, từ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT Hà Nội đã qui định tiếng Hàn là 1 trong 5 ngoại ngữ trong thi tuyển sinh lớp 10. Theo đó, học sinh có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ bằng 1 trong 5 ngoại ngữ bất kỳ gồm Anh, Pháp, Đức, Hàn, Nhật, không nhất thiết là ngoại ngữ được học ở bậc THCS.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có 4 trường đang thí điểm dạy tiếng Hàn là ngoại ngữ 2 cho học sinh. Đó là 2 trường THCS: Thăng Long (quận Ba Đình), Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) và 2 trường THPT: Việt Đức, Nguyễn Gia Thiều.

Việc đưa thêm tiếng Hàn vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT gắn với thực tế triển khai dạy thí điểm tại một số trường, tiệm cận qui định đưa tiếng Hàn là ngoại ngữ 1 và quyết định cho phép thí sinh được lựa chọn tiếng Hàn để đăng ký thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng từ năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, cũng như các môn ngoại ngữ khác, đề thi môn tiếng Hàn chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút/bài thi. Có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Nhà trường sẵn sàng đầu tư

Cô Nguyễn Bội Quỳnh- Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết: Trường hiện vẫn duy trì lớp tiếng Hàn với 20 học sinh, chương trình học được bố trí 3 tiết/tuần. Để có giáo viên dạy tiếng Hàn, nhà trường phải liên kết với một trung tâm tiếng Hàn.

Học sinh THPT Việt Đức hào hứng hội nhập quốc tế.

“Dạy theo chương trình thí điểm, gần như phải “tự bơi”, song để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh về môn học này, nhà trường sẵn sàng đầu tư để môn học đạt chất lượng. Các em có thể lựa chọn tiếng Hàn để thi tốt nghiệp THPT theo qui định mới của Bộ GD&ĐT”- cô Quỳnh chia sẻ.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đang duy trì 2 lớp tiếng Hàn với 43 học sinh lớp 10, 11. Thầy Lê Trung Kiên- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường ký hợp đồng với 1 giáo viên để dạy cho 2 lớp. Chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sách giáo khoa đã được Bộ thẩm định.

Theo thầy Kiên, nhu cầu thực sự học tiếng Hàn là cao nhưng chỉ tập trung ở một số quận. Để tiếng Hàn là ngoại ngữ 1 cần có quy hoạch nguồn từ cấp THCS và đội ngũ giáo viên có chất lượng.

Cùng quan điểm, cô Nghiêm Thúy Châm- Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) cho rằng: Chọn tiếng Hàn là ngoại ngữ 1 thì nhà trường phải có được biên chế giáo viên cũng như nhiều sân chơi, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường vốn tiếng Hàn cho học sinh.

Cô Châm cho hay: Trường THCS Ngô Gia Tự triển khai dạy thí điểm tiếng Hàn là ngoại ngữ thứ 2 từ năm 2016, đã có 1 khóa học sinh ra trường. Hiện nay, mỗi một khối của trường có 1 lớp học tiếng Hàn với 45 học sinh/lớp. Trường được Trung tâm văn hóa Hàn Quốc cử một giáo viên người Hàn Quốc đến dạy tiếng Hàn, ngoài ra phải hợp đồng với trung tâm bên ngoài để có thêm giáo viên người Việt dạy tiếng Hàn cho học sinh.

Thuận lợi của chương trình thí điểm này là học sinh được tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu, giao lưu Việt- Hàn; thụ hưởng chương trình trao đổi học sinh 2 nước; thêm cơ hội học ngoại ngữ mới… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề giáo viên.

“Hiện nay tiếng Hàn là trào lưu với giới trẻ. Việc đưa tiếng Hàn vào dạy trong trường phổ thông và được chọn là môn thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với xu thế”- cô Nghiêm Thúy Châm nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/day-va-thi-tieng-han-them-co-hoi-tiep-can-ngoai-ngu-moi-wS34ROQGR.html