Dạy trẻ em miền núi kỹ năng tự bảo vệ mình

Mới đây, Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng Thanh niên Hà Nội đã phối hợp với Liên đội trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình 'Sân chơi cuối tuần' với chuyên đề phòng tránh xâm hại trẻ em.

Chương trình có sự tham gia có TS Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng và Tôn giáo Truyền thống (Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), thầy Trường Văn Đông - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 Pa Ủ, anh Đỗ Quý Tòng- Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội cùng các thầy cô giáo và 200 em học sinh tại trường.

Anh Đỗ Quý Tòng - Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội chia sẻ: “ Đây là một hoạt động rất ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Thông qua hoạt động, CLB mong muốn chia sẻ những kỹ năng phòng tránh xâm hại cho các em học sinh, đặc biệt là các em ở khu vực nông thôn và miền núi. Đồng thời mong muốn lan tỏa sự quan tâm của cộng đồng đến hoạt động này”.

TS Nguyễn Ngọc Mai thực hành cùng học sinh. (Nguồn: BTC)

Tại chương trình các em học sinh đã được TS Nguyễn Ngọc Mai chia sẻ trên tinh thần tương tác bằng nhiều phương pháp trực quan sinh động, phù hợp với tâm lí học sinh tiểu học như hỏi đáp, thực hành, kể chuyện.

Đây là hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, đồng thời trang bị một số kiến thức về giới tính và kỹ năng về ứng phó để các em có thể tự bảo vệ mình khi đứng trước nguy cơ bị xâm hại.

Theo báo cáo của Bộ công an trong vòng 5 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 682 vụ xâm hại, liên quan đến 795 đối tượng, 735 trẻ em, trong đó xâm hại liên quan tình dục là 500 trẻ em. Theo Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, mỗi năm phát hiện ra hơn 2000 trẻ em xâm hại bị phát hiện, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm đến hơn 60%. Đây là con số rất đáng báo động với trẻ em nói chung và trẻ em vùng nông thôn nói riêng.

A.B

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/day-tre-em-mien-nui-ky-nang-tu-bao-ve-minh-82161.html