Dậy sóng với sinh con 'thuận tự nhiên'

Trong hai ngày qua, mạng xã hội 'dậy sóng' bởi câu chuyện về một bà mẹ trẻ đã tử vong cùng thai nhi vì một mình vượt cạn tại nhà sau khi 'học' lớp thai sản 'thuận tự nhiên'.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng sự mù quáng của một số bà mẹ trong việc theo đuổi phương pháp sinh sản "thuận tự nhiên" có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn bé.

Người chia sẻ câu chuyện vào ngày 14-3 là một phụ nữ có tài khoản facebook là MP, sống tại TPHCM. Chị cho biết bạn của chị sinh con đầu lòng, đã bỏ ra 15 triệu đồng để học một khóa thai sản thuận tự nhiên như mạng xã hội chia sẻ và thực hiện sinh con tại nhà một mình. Khi người chồng về đến nhà thì cả hai mẹ con đã không cứu được nữa. Câu chuyện khiến nhiều người xót xa, đau lòng và đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trong buổi chiều tối cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày hôm sau (15-3), Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TPHCM đã tổ chức cuộc họp báo khẩn với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi – Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Theo TTXVN, trong buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Vinh thông tin chính thức: “Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chúng tôi đã kiểm tra xuống tận cơ sở, chưa phát hiện một trường hợp nào tử vong cả mẹ cả con. Theo thông tin là ở quận 2 nhưng kiểm tra thì chưa thấy. Như vậy có thể khẳng định thông tin trên mạng là chưa kiểm chứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra về thông tin này”.

Ngoài thông tin liên quan đến trường hợp hai mẹ con tử vong do sinh thuận tự nhiên tại nhà, các phóng viên có mặt trong buổi họp báo cũng đã đặt ra câu hỏi có liên quan đến tài khoản facebook tên Lê Nhất Phương Hồng, cũng là người đã đưa rất nhiều thông tin liên quan đến trào lưu sinh con thuận tự nhiên trên trang cá nhân của mình.

Khẳng định với báo giới, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết việc xử lý các trường hợp đăng tải thông tin không chính thống gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân không phải chức năng của ngành y tế, tuy nhiên, ngành sẽ gửi văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xem xét và có hình thức xử lý nghiêm đối với những người này.

Trên trang mạng của mình, nhiều bác sĩ sản phụ khoa đã cung cấp đến cộng đồng thông tin về phương pháp sinh sản “thuận tự nhiên”, hay còn gọi là Lotus Birth. Theo Lotus Birth, khi sản phụ sinh con thay vì đến bệnh viện thì có thể tự đỡ đẻ tại nhà. Trẻ sau khi hạ sinh sẽ không cắt dây rốn hoặc loại bỏ nhau thai, toàn bộ phần nhau thai này sẽ được cất giữ trong một cái chén hoặc đĩa lớn để vài ngày, sau đó sẽ... rụng tự nhiên.

Ngoài ra, trẻ cũng sẽ không tiêm phòng, liên tục “da kề da” với mẹ trong vòng ít nhất 4 giờ. Thực ra, Lotus Birth hay “thuận tự nhiên” là phương pháp không mới trong y khoa, tuy nhiên phương pháp này cần áp dụng đúng thời điểm, đúng loại bệnh. Việc thực hiện sinh sản “thuận tự nhiên” như nhiều người gần đây đang tuyên truyền trên mạng xã hội theo nhiều chuyên gia y tế là phản khoa học.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, người từng chia sẻ nhiều phương pháp điều trị bệnh cho trẻ tại nhà như trị ho, hạ sốt... bằng những phương pháp khoa học, đơn giản và dễ hiểu, đã lên án những bà mẹ mù quáng mà áp dụng Lotus Birth tại nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của nhân viên y tế hay các thiết bị khử trùng.

Bác sĩ Sang cho biết phương pháp sinh sản này ở nước ngoài đã áp dụng từ lâu, sản phụ còn sinh con trong hồ nước. Thế nhưng bên cạnh sản phụ không thể thiếu một người quan trọng là bác sĩ sản khoa. Để tránh những hiểu sai về “thuận tự nhiên”, bác sĩ Sang nhấn mạnh vai trò thực sự của phương pháp này trong phòng tránh và điều trị bệnh tật, đó là “bảo vệ con tối đa bằng dinh dưỡng, bằng chủng ngừa” và “đừng can thiệp vào sự phát triển của con bằng cách bắt ép nó theo một quá trình “tự nghĩ ra”.

Trong cuộc trao đổi với TTXVN, Phó giáo sư Lê Hoài Chương cũng cho biết ở Việt Nam hiện nay còn có một số vùng sâu, vùng xa, vùng núi, người dân tộc thiểu số họ vẫn còn theo phong tục tập quán sinh con tại nhà, không cho người lạ vào, với người bà, người chị, người mẹ đỡ cho con. Chính vì vậy, ngành y tế có hệ thống cô đỡ thôn bản để vào những vùng sâu, vùng xa đó. Còn các vùng khác như thành phố, thành thị, nông thôn, đồng bằng không bao giờ có những chuyện đó từ trước đến giờ. Bởi dịch vụ sản khoa đã bao phủ hết hệ thống trạm y tế xã, nhà hộ sinh, các khoa sản của những bệnh viện.

Còn bác sĩ Jennifer Diep, bác sĩ sản khoa công tác tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex, nhấn mạnh phương pháp sinh con tại nhà mà không có sự hỗ trợ của trang thiết bị và nhân viên y tế là phản khoa học. Phương pháp sinh con tự nhiên được người dân ta áp dụng từ xa xưa, khi mạng lưới y tế chưa phát triển như hiện tại. Khi đó đây là việc chẳng đặng đừng, người dân không còn cách nào khác bởi họ sống ở vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin, việc đi lại cũng hết sức khó khăn nên buộc phải sinh tại nhà. Nhưng chính vì lý do này (thiếu nhân viên y tế có đủ kiến thức và trang thiết bị để chăm sóc và cấp cứu) mà tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh rất cao. Bà mẹ có thể chết vì băng huyết, vì sót nhau, nhiễm trùng, con có thể chết vì nhiễm trùng, vì uốn ván rốn, vì suy hô hấp.

Mạng xã hội Facebook bàn tán về sinh con "Thuận theo tự nhiên".

Quay trở lại với câu chuyện thương tâm được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng ta thầm mong rằng nó không có thật. Bởi, nhiều facebooker cho biết nếu câu chuyện trên có thật thì đây thực sự là chuyện đáng lên án bởi nhiều người trên “cộng đồng mạng” vẫn cuồng theo trào lưu sinh con thuận tự nhiên. Trên thực tế, đến ngày 15-3, nhiều cư dân mạng cho biết cả facebook của bà Lê Nhất Phương Hồng và của người đưa thông tin về sản phụ tử vong do tự sinh con tại nhà đều đã không còn xuất hiện.

Yên Minh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/270153/day-song-voi-sinh-con-thuan-tu-nhien.html