'Dậy sóng' cáo buộc tấn công: Đan Mạch ráo riết tung đòn Iran

Đan Mạch ngày 31/10 cho biết, họ đang tham vấn với đồng minh về các biện pháp trừng phạt có thể nhằm vào Iran.

Đan Mạch ngày 31/10 cho biết, họ đang tham vấn với đồng minh về các biện pháp trừng phạt có thể nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran vạch ra một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng đối lập tại nước này.

"Chúng tôi sẽ tiếp cận với các đồng minh châu Âu trong những ngày tới để tìm kiếm một phản ứng chung", Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói với các phóng viên trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Bắc Âu ở Oslo.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với lập trường củaĐan Mạch tại cuộc họp.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Anders Samuelsen đã bắt đầu liên lạc với các đối tác châu Âu hôm thứ tư để thảo luận về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với Iran - - khả thi nhất là về kinh tế, một nguồn tin ngoại giao nói với AFP.

"Chúng tôi muốn bảo lưu thỏa thuận hạt nhân", Thủ tướng Lokke Rasmussen nói, đề cập đến câu hỏi liệu các biện pháp trừng phạt tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hay không.

Đan Mạch đã cáo buộc cơ quan tình báo Iran PET "lên kế hoạch một cuộc tấn công ở Đan Mạch" nhằm vào ba người Iran được cho là thuộc nhánh Phong trào Đấu tranh Arab vì Sự Giải phóng Ahwaz (ASMLA) – nhóm bị Iran coi là một tổ chức khủng bố.

Một người Na Uy gốc Iran đã bị bắt ngày 21/10 với cáo buộc lên kế hoạch tấn công và do thám cho Iran.

Iran đã bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng đây là một phần trong âm mưu của châu Âu chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tehran đã triệu tập đại sứ Đan Mạch hôm thứ tư về vụ việc này, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho biết.

Vào cuối tháng 9, Tehran đã cáo buộc Đan Mạch, Hà Lan và Anh "để cho một số thành viên của nhóm khủng bố sinh sống"- những lực lượng mà Iran cho rằng phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công tại thành phố Ahvaz ở phía tây nam Iran.

Đã xảy ra một cuộc tấn công vào Ahvaz ngày 22/9, trong đó có 5 người đã xả súng trong một cuộc diễu hành quân sự khiến 24 người chết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Ba rằng Washington ủng hộ Đan Mạch, một đồng minh của NATO.

"Chúng tôi đang làm việc để đưa ra một phản ứng cụ thể. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ có phản ứng", Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói.

"Chúng tôi đang theo dõi điều này rất chặt chẽ với những người bạn Đan Mạch của chúng tôi và khi chúng tôi biết nhiều hơn, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp khả thi", Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/day-song-cao-buoc-tan-cong-dan-mach-rao-riet-tung-don-iran-20181031232957728.htm