Đây sẽ là vũ khí giúp Mỹ hạ gục siêu tăng T-14 và T-90M của Nga?

Những thông tin tuyệt mật về phiên bản xe tăng thế hệ mới của Mỹ vừa được hé lộ cho thấy nó ít nhiều có đủ khả năng đối đầu với thiết giáp Nga.

Theo những thông tin mới nhất, Lục quân Mỹ vừa nhận những lữ đoàn xe tăng chủ lực thế hệ mới đầu tiên. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Theo những thông tin mới nhất, Lục quân Mỹ vừa nhận những lữ đoàn xe tăng chủ lực thế hệ mới đầu tiên. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Đây đều là các xe tăng M1A2 SEPV3 - phiên bản mạnh nhất của xe tăng chủ lực M1A2 hiện nay. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Truyền thông nước này cho biết, việc đưa các xe tăng chủ lực M1A2 SEPV3 vào biên chế được coi là có ý nghĩa đặc biệt với quân đội Mỹ khi loại xe tăng này có thể sẽ là "cứu cánh" duy nhất của Mỹ trước siêu tăng T-14 Armata của Nga hiện nay. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Các thông tin được tiết lộ cho biết, siêu tăng M1A2 SEP V3 sẽ được nâng cấp các màn hình hiện thị màu LCD kiểu mới, hệ thống quan sát ảnh nhiệt, động cơ phụ trợ và hệ thống liên lạc đời mới. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Hệ thống liên lạc này về cơ bản sẽ hiện đại hơn các hệ thống cũ hiện đang được sử dụng trên các xe tăng M1A2 trước đây. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn đảm bảo sẽ tương thích ngược với các thiết bị đời cũ hơn. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Ngoài ra, phiên bản V3 của M1A2 SEP cũng được cho là có hệ thống máy tính mạnh mẽ hơn kèm theo đó là không gian để nâng cấp trong tương lai mà không cần chỉnh sửa quá nhiều ở thiết kế khung vỏ xe. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Về hỏa lực, M1A2 SEP V3 sẽ được trang bị đạn chống tăng xuyên giáp thế hệ thứ 5 với tên mã M829E4 - được cho là có sức công phá mạnh hơn nhiều các loại đạn xuyên giáp hiện tại Mỹ đang sử dụng. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Mỹ hy vọng rằng thiết kế mới của M1A2 sẽ đủ để loại xe tăng này đối đầu với các loại xe tăng chủ lực của Nga bao gồm T-14 Armata hay T-90. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Giới chuyên gia Mỹ nhận định, Nga đã tung ra con bài Armata quá sớm - sớm hơn nhiều so với dự tính của Mỹ nên Lầu Năm Góc gần như không có trong tay bất cứ đối trọng nào đáng kể. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Cách duy nhất và cũng là cách thức khả dĩ nhất mà Mỹ có thể thực hiện được đó là nâng cấp xe tăng cũ lên phiên bản mới nhanh chóng để tạo ra đối trọng với Nga. Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Còn về việc nghiên cứu và sản xuất một thế hệ xe tăng mới trong tương lai, có lẽ Mỹ sẽ phải mất hàng chục năm nữa trước khi nhào nặn cỗ xe tăng mới "thành hình". Nguồn ảnh: MilitaryArmForces.

Theo Khắc Đôn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/day-se-la-vu-khi-giup-my-ha-guc-sieu-tang-t-14-va-t-90m-cua-nga/20200213071719825