Đẩy Salah khỏi Liverpool là hành động vô ơn

Cựu tiền vệ Momo Sissoko của Liverpool cho rằng, nếu Salah ra đi thì đấy sẽ là một điều tốt đẹp cho Liverpool. Nhiều chuyên gia khác cũng đồng ý như thế? Nhưng có thật là thế không, rằng Salah đã hết thời ở Liverpool và cần phải bán trước khi mất giá? Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Mohamed Salah dự định chỉ đến thăm trường trung học Công giáo Thánh Paul ở West Derby độ khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, anh chụp ảnh chung và ký tặng cho những học sinh ở đây và sẽ về báo cáo công việc tại một tổ hợp huấn luyện của Liverpool ở gần đó.

Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đã kéo dài thành 45 phút để Salah có thể đến thăm từng phòng học. Một số học sinh rú lên khi nhìn thấy Salah, còn những em khác chỉ đơn giản là bật khóc một cách mất kiểm soát. Như thể hội chứng cuồng ban nhạc The Beatles khi xưa vậy.

Lúc mới đến, trong ngôi sao người Ai Cập này có vẻ lo lắng. Nhưng rồi, anh sớm thoải mái với vai trò truyền cảm hứng khi ngồi nói chuyện với các em về Ngày Đọc Sách Thế giới và tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ ở trường, cũng như lắng nghe lời giáo viên.

Salah cảm thấy việc mình có thể đem đến niềm vui cho các học sinh ở đây cũng đầy ân sủng như khi ghi bàn tại Anfield vậy. Tên của anh bùng nổ khắp nơi khi viết lại cuốn sách ghi kỷ lục sau những đóng góp của anh trong trận Liverpool thắng Bournemouth tại Premier League, khiến The Kop tiến gần hơn đến danh hiệu trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Salah là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League 2 mùa gần nhất.

Salah là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League 2 mùa gần nhất.

Không có cầu thủ Liverpool nào sung mãn hơn Salah trong 100 trận mở màn Premier League của họ. Thành tích 70 bàn thắng của Salah vượt qua kỷ lục ghi bàn của Fernando Torres (63). Chỉ có Alan Shearer với 79 bàn trong 100 trận đầu tiên cho Blackburn Rovers là xếp trên Salah.

Trong một phong cách lạnh lùng, biến một đường chuyền khó từ Sadio Mane thành một cơ hội nhờ sự kiểm soát khéo léo và kỹ năng dứt điểm chết người của mình, Salah cũng trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên ghi được 20 bàn thắng tại tất cả các mặt trận trong ba mùa liên tiếp kể từ kỷ lục đó của Michael Owen trong mùa 2002/03. Anh cũng đoạt luôn kỷ lục ghi bàn tốt nhất của một ngoại binh tại Liverpool trong kỷ nguyên Premier League của Luis Suarez.

Những thương vụ chiêu mộ sắc bén đã đẩy Liverpool trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh và nó bắt đầu từ việc mua Salah với giá 43,9 triệu bảng từ AS Roma vào mùa Hè 2027. Anh đã phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp và là trụ cột cho vinh quang của The Kop dưới sự đạo diễn của HLV người Đức.

Tuy nhiên, khi câu hỏi rằng tương lai của The Kop - Klopp sẽ tiến hóa như thế nào ở mùa giải tới thì chúng ta lại thấy nổi lên khả năng không còn cần đến Salah. Ý tưởng bán ngôi sao này để kiếm tiền và tái đầu tư đã trở thành một chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận của tuần này.

Thành công của Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào tài ghi bàn của anh.

Cựu tiền vệ Momo Sissoko của Liverpool cho rằng, nếu Salah ra đi thì đấy sẽ là một điều tốt đẹp cho Liverpool. Anh cho rằng, CLB này sẽ có nhiều phương án để thay thế.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Darren Bent nhấn mạnh: “Tôi biết chắc Salah sẽ ra đi sau mùa giải này thông qua các tình huống đáng lẽ anh ta cần chuyền thì lại sút. Đó là một dấu hiệu bất tuẫn. Nên bán để thu về 100 triệu và mua Kylian Mbappe hay Jadon Sancho”.

Quan điểm này trùng khớp với ý kiến của Robbie Savage: “Nếu tôi là Klopp, mùa tới tôi sẽ thay Salah bằng Sancho. Mo Salah có thể làm những thứ thiên tài nhưng nếu đổi được lấy Jadon Sancho thì Klopp nên đổi. Đấy là một phương án tốt với một cầu thủ muốn ra đi”.

Sức hấp dẫn của Sancho rất rõ ràng. Sự ngưỡng mộ của Klopp dành cho cầu thủ chạy cánh tài năng vừa tròn 20 tuổi cũng rất rõ ràng. Cầu thủ người Anh này đã ghi 17 bàn và kiến tạo thành bàn 19 lần cho Borussia Dortmund tại các mặt trận ở mùa giải này.

Tuy nhiên, giới chủ sân Anfield coi mức giá vào khoảng 120 triệu bảng cho cầu thủ trẻ này là hoang đường. Có thể ngày nào đó, Sancho sẽ đạt đẳng cấp của Salah, nhưng không phải bây giờ. Thế nên, mức giá trên rõ ràng đã bị thổi phồng một cách quá đáng.

Thế nhưng nhiều người đang muốn Liverpool bán Salah để kiếm lời.

Và nhiều người cho rằng việc nhanh chóng gạt bỏ tầm quan trọng lâu dài của Salah đối với Liverpool là kỳ quái và thiếu tôn trọng. Nếu cầu thủ này ngoài 30 tuổi thì nói về việc thay thế sẽ là điều dễ hiểu, nhưng anh mới sắp tròn 28 tuổi, vẫn chưa đạt đến đỉnh cao và còn hợp đồng cho đến năm 2023. Và đây là một ngôi sao trị giá 150 triệu bảng.

Salah chắc chắn là nạn nhân của thành công của chính mình. Những tiêu chuẩn anh đặt ra trong mùa giải đầu tiên kỷ lục tại Anfield, khi anh giành Chiếc Giày Vàng và cả cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và Hội nhà báo bóng đá, rất khó để phá.

Hiện tại, chỉ còn kỷ lục 44 bàn trên mọi mặt trận trong một mùa giải của Ian Rush là Salah chưa phá được mà thôi. Salah đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian ở Liverpool. Anh không còn là một cá nhân trong tập thể như năm 2017/18, luôn tuân thủ kỷ luật chiến thuật và sự cần cù với trái bóng.

Giờ đây, Salah có thể không còn yếu tố gây bất ngờ như trước, nhưng anh lại thu hút các hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho Mane và Roberto Firmino tung hoành và ghi bàn. Mối liên kết của anh với Trent Alexander-Arnold ở cánh phải là một trong những vũ khí mạnh nhất của Klopp. Thế nên, những tính từ được gắn lên Salah hiện nay như “tham lam”, “lười biếng” là không hề chính xác.

Mùa trước Salah khởi đầu chậm chạp, cần thời gian để lấy lại thể lực đầy đủ sau chấn thương vai mà anh phải chịu trong trận chung kết Champions League. Nhưng anh vẫn kết thúc mùa giải với 27 bàn thắng trên mọi trận địa (22 tại Premier League) và chia sẻ Chiếc Giày Vàng với Mane và Pierre-Emerick Aubameyang.

Mùa giải này, mọi thứ cũng không thuận buồm xuôi gió lắm. Trước Giáng sinh, anh bị chấn thương mắt cá chân và phải nghỉ đấu. Nó có thể là nguyên nhân khiến Mane đã đánh bại đồng đội để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi vào tháng 1/2020. Salah cũng chỉ đứng ở vị trí thứ năm trong cuộc bầu chọn cho QBV.

Nhưng bạn biết sao không, chỉ có Jamie Vardy (19 bàn) và Aubameyang (17) có nhiều bàn thắng hơn anh ở Premier League mùa này. Cứ 47 phút, Salah lại tạo ra cơ hội ở Premier League 2017/18 và con số này là 48 phút ở mùa 2018/19. Còn ở mùa này, Salah vẫn cứ sau mỗi 48 phút lại tạo một cơ hội.

Mùa 2017/18, cứ sau mỗi 70 phút, Salah lại có 1 bàn thắng hay 1 pha kiến tạo thành bàn. Và là 109 phút ở mùa 2018/19, 102 phút ở mùa 2019/20. Ở mùa này, trên mọi mặt trận, Salah có 20 bàn thắng và 9 pha kiến tạo thành bàn. Nó không phải là sự trở lại của một ngôi sao đang lụi dần.

Nhưng Salah đang được hưởng lợi từ đợt nghỉ bất đắc dĩ này. Đây là lần nghỉ hợp lý đầu tiên mà anh có kể từ khi gia nhập Liverpool, khi phải cày ải từ World Cup 2018 đến CAN 2019.

Klopp vẫn đang có kế hoạch cho tương lai với Salah. Ông tin rằng mũi đinh ba tấn công của mình vẫn hạnh phúc và khao khát thành công hơn nữa tại Anfield. Sẽ đến một lúc bộ ba đó phải chia tay, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Thế nên, việc tính toán Salah không còn tương lai ở Liverpool là một hành vi “qua cầu rút ván” vậy.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/day-salah-khoi-liverpool-la-hanh-dong-vo-on-2476348/