Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, TP Hà Nội luôn chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Lãnh đạo thành phố xác định, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, đồng thời giúp Thủ đô phát triển bền vững nên đã có những giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tốc độ, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đề ra và được UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện. Đến nay, tốc độ giảm nghèo đã tiến nhanh hơn mục tiêu đề ra. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2019 đưa tỷ lệ hộ nghèo từ mức 2,37% (hết năm 2016) xuống 1,2% thì đến nay, tỷ lệ này đã xuống dưới mức 1,2%.

Một số địa phương có tốc độ giảm nghèo khá nhanh như tại Ứng Hòa, Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Hà cho biết, ước 10 tháng năm 2018, huyện đã giảm được 408 hộ nghèo, đạt 136% so với kế hoạch HĐND huyện và thành phố giao. Quận Hoàn Kiếm đã đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%. Quận Cầu Giấy cơ bản không còn hộ nghèo...

Đạt được kết quả trên, thành phố đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ hộ nghèo. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khuất Văn Thành cho biết, đến hết tháng 10 vừa qua, thành phố đã hoàn thành kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4.046 hộ nghèo.

Bên cạnh ngân sách thành phố, một số địa phương đã chủ động huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ này. Như ở huyện Đan Phượng, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, huyện đã vận động xã hội hóa được gần 1,9 tỷ đồng, hàng chục tấn nguyên vật liệu và hơn 400 ngày công lao động để hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo...

Đáng chú ý, công tác giảm nghèo được một số địa phương rất chú trọng theo hướng đa chiều, bền vững. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao được triển khai giúp người dân thoát nghèo như các mô hình trồng và chế biến thuốc Nam ở xã Ba Vì; trồng chè, chế biến chè búp khô ở Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài (huyện Ba Vì); trồng hoa ly, chuối tiêu hồng ở Yên Bình, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất); chăn nuôi, làm du lịch ở An Phú (huyện Mỹ Đức)... Những mô hình này không những cho thu nhập tốt mà có giá trị bền vững, phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp của thành phố trong tương lai.

Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều ngành, địa phương còn tìm kiếm, huy động các nguồn lực khác để giúp hộ nghèo vươn lên. Đơn cử, mới đây UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5736/QĐ-UBND phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Phát triển kinh tế hộ nghèo xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - giai đoạn 3” do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (Thụy Sĩ) tài trợ.

Các hoạt động chính của dự án là: Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phát triển kinh tế hộ gia đình theo tư duy mới; tổ chức hoạt động tín dụng, tiết kiệm (hỗ trợ phát triển mô hình rau màu dinh dưỡng cao và an toàn)...

Về phương hướng thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, các địa phương tiếp tục rà soát số hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ, tu sửa, xây mới nhà ở. Việc hỗ trợ vốn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế cần được tiếp tục thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, thành phố tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo. Đối với những hộ người tàn tật không thể thoát nghèo, chủ trương của thành phố là rà soát, điều chỉnh, đưa vào diện bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khuất Văn Thành cho biết, một số hộ có người tàn tật nhưng còn lao động chính khỏe mạnh, sở và các địa phương vẫn tiếp tục hỗ trợ tối đa để thoát nghèo.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, với quyết tâm chung của thành phố, các sở, ngành, địa phương, mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống dưới 1% là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Tư Đô

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/918582/day-nhanh-toc-do-giam-ngheo