Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 17/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT). Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đang triển khai có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển nền kinh tế đất nước. Từ nay đến năm 2025, Chính phủ triển khai thực hiện hàng nghìn ki lô mét đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, đường Hồ Chí Minh, đường vành đai 3 và 4... Chính phủ sẽ bố trí đủ nguồn lực, với tổng vốn gần 800 nghìn tỷ đồng để thực hiện, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương để triển khai nhanh, đảm bảo chất lượng các dự án.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, Bộ GTVT báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án, nêu những vướng mắc, chậm trễ trong thực hiện các dự án thành phần, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, bố trí mỏ khoáng sản phục vụ thi công dự án và kiến nghị Ban Chỉ đạo cho ý kiến tháo gỡ. Các bộ KH&ĐT, Tài chính, TN&MT báo cáo kết quả bố trí, phân khai vốn và tình hình giải ngân từng dự án; tình hình bố trí vật liệu xây dựng, cơ chế chính sách đất đai... Các tỉnh, thành phố có các dự án trọng điểm đi qua; các nhà thầu thi công dự án đã báo cáo tiến độ từng dự án thành phần, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bố trí kinh phí để có điều kiện thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố có dự án trọng điểm đi qua phải tích cực phối hợp, tập trung trí tuệ, bám sát công trình để nắm bắt và xử lý tốt các vướng mắc, đôn đốc thi công, không để chậm tiến độ. Địa phương chủ động, trung ương hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng, tích cực triển khai đồng bộ để sớm hoàn thành, đưa các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành GTVT vào sử dụng.

Riêng đối với Quảng Ngãi, hiện có 1 tiểu dự án nằm trong dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành GTVT là Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025. Với quyết tâm cao, các nội dung, phần việc liên quan đến thu hồi đất tuyến chính; thu hồi đất, lập quy hoạch, triển khai xây dựng 23 khu tái định cư và khu cải táng mồ mả; di dời hạ tầng ra khỏi mặt bằng tuyến chính... đang triển khai đạt kế hoạch đề ra. Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tiểu dự án đã được UBND tỉnh họp, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Quảng Ngãi phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng cho Bộ GTVT trước ngày 20/11/2022 để phục vụ khởi công dự án vào tháng 12/2022. Hiện tại, Bộ GTVT đã phân khai vốn cho Quảng Ngãi để thực hiện tiểu dự án này trong năm 2022 hơn 870 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202209/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-trong-diem-quoc-gia-3135387/