Đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH DÀI HƠN 57 KM, ĐI QUA TỈNH LONG AN, TP HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH ĐỒNG NAI DỰ KIẾN ĐẾN THÁNG 6-2018 SẼ HOÀN THÀNH GIÚP KẾT NỐI GIAO THÔNG THUẬN TIỆN GIỮA HAI KHU VỰC ĐÔNG - TÂY NAM BỘ, CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI VÀ SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH, THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM PHÁT TRIỂN NHANH HƠN. TUY NHIÊN, DO THIẾU MẶT BẰNG THI CÔNG, TUYẾN CAO TỐC NÀY CÓ THỂ KHÓ HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH…

Tuyến Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với bốn làn xe, cho phép vận tốc lưu thông 100 km/giờ, đi qua các tỉnh Long An (2,7 km); TP Hồ Chí Minh (26,4 km) và tỉnh Đồng Nai (28 km). Toàn tuyến đường hiện là một công trường lớn, nhiều hạng mục đang khẩn trương thi công và hàng chục nhà thầu đang “đổ quân, đổ của” xây cầu qua sông rạch, đầm lầy. Nhiều cây cầu đã xây xong, nhiều đoạn đường đã thành hình và bắt đầu mang dáng dấp của tuyến đường cao tốc hiện đại.

Chỉ có điều các cây cầu, đoạn đường vẫn chưa được đấu nối do vướng nhiều nhà dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đường cao tốc Bến Lức - Long Thành Phạm Như Tuấn, cho biết, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công con đường này tương đối phức tạp, nhất là phần đường thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo thống kê, đến nay chỉ có huyện Cần Giờ đã bàn giao 100% mặt bằng “sạch” với 30,6 ha thuộc 204 hộ dân. 407 trong tổng số 417 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc huyện Nhà Bè cũng đã nhận tiền và bàn giao 45 ha trong tổng số 46,2 ha đất, đạt 98%. Các hộ còn lại và một trạm khí tượng thủy văn về cơ bản đã đồng thuận, chỉ còn chờ nhận tiền và di dời để giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Vướng nhất về GPMB nằm ở địa bàn huyện Bình Chánh. Theo UBND huyện Bình Chánh, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn đi ngang địa phận của huyện ảnh hưởng tới 1.161 hộ dân thuộc 12 xã với diện tích gần 115 ha đất. Qua hơn hai năm nỗ lực đền bù GPMB, đến nay mới có 934 hộ (trong đó có 779 hộ đã bàn giao mặt bằng) nhận tiền đền bù, còn 382 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một số hộ dân có đất phải giải tỏa nhưng chưa bàn giao mặt bằng viện lý do: giá đền bù thấp, không được hỗ trợ tái định cư hoặc đất đang trong tình trạng tranh chấp…

Quyền Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Bến Lức - Long Thành Hoàng Thanh Hải cho biết thêm, trên địa bàn xã Đa Phước (Bình Chánh), đoạn cắt ngang quốc lộ 50 đi Long An còn 108 hộ, có cả trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, trạm y tế xã vẫn trong trạng thái chưa hoàn tất thủ tục để nhận tiền đền bù, giải tỏa.

Nhiều đơn vị trực tiếp tham gia thi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành than phiền huyện Bình Chánh bàn giao mặt bằng quá chậm, cho nên dù không đúng chức năng nhưng nhiều khi phải trực tiếp xuống thương lượng với các hộ dân, hướng dẫn người dân làm thủ tục đền bù, GPMB. Đáng nói là công tác quản lý sau giải tỏa không chặt chẽ dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân đã nhận tiền di dời, sau đó không chịu đi mà ra điều kiện là phải cho hợp thức đất xây dựng ở địa điểm khác, vừa cản trở công tác thi công, vừa gây khó khăn cho cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh…

Sau nhiều lần chủ động liên hệ (cả trực tiếp và qua điện thoại) với lãnh đạo UBND huyện, Ban Đền bù GPMB huyện Bình Chánh để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân GPMB chậm, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là bận, hoặc chuyển cho cấp dưới trả lời... Mới đây, qua điện thoại, Phó trưởng Ban Đền bù GPMB huyện Bình Chánh Nguyễn Thành Toại cho biết, việc chậm trễ GPMB là do từ đầu năm 2016 đến nay Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chưa chuyển tiền để bồi thường cho các hộ dân…

Trong buổi làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh mới đây, đoàn công tác của Bộ GTVT khẳng định công tác GPMB của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành còn nhiều hạn chế. Bộ GTVT đề nghị TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về các thủ tục pháp lý, giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống và đẩy nhanh công tác GPMB để thi công kịp tiến độ như kế hoạch đã xác định.

UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh tập trung cho công việc GPMB, khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch để thi công. Riêng huyện Bình Chánh cần chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan của thành phố làm rõ về mặt pháp lý đất đai của một số hộ dân còn tranh chấp, chưa rõ nguồn gốc, vắng chủ… để thống nhất hồ sơ bồi thường. Đối với các hộ đã nhận tiền nhưng chưa giao mặt bằng thì tổ chức vận động bà con tự nguyện di dời, nếu dây dưa kéo dài nại lý do không chính đáng thì tiến hành cưỡng chế. Phấn đấu đến cuối tháng 12-2016 phải hoàn thành GPMB trên tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành thuộc địa bàn thành phố…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/31402002-day-nhanh-tien-do-thi-cong-duong-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html