Đẩy nhanh tiến độ khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO Con Cuông

Cử tri thị trấn Con Cuông quan tâm vấn đề chậm thi công dự án khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO, làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực. Minh Hạnh - Bá Hậu

Cử tri thị trấn Con Cuông quan tâm vấn đề chậm thi công dự án khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO, làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Ngày 22/11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; ông Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Vi Thị Xuyến - Bí thư Đoàn xã Chi Khê có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Con Cuông. Ảnh: CTV

Ngày 22/11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; ông Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Vi Thị Xuyến - Bí thư Đoàn xã Chi Khê có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Con Cuông. Ảnh: CTV

Tại buổi tiếp xúc, Cử tri thị trấn Con Cuông đã có nhiều ý kiến đề xuất lên HĐND tỉnh, huyện xem xét giải quyết. Trong đó, nội dung được đông đảo cử tri quan tâm nhất là vấn đề chậm thi công dự án khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO, làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO Con Cuông có mức đầu tư 513,83 tỷ đồng, diện tích xây dựng gần 9,8ha,

Trường mầm non thị trấn đã xuống cấp nhưng do nằm trong khu vực quy hoạch của dự án nên không được đầu tư, xây dựng thêm, dẫn đến việc dạy và học gặp nhiều khó khăn.

Cử tri cũng phản ánh, hiện nay vấn đề vệ sinh môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh cũng như mỹ quan đô thị; ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, nhất là trong đại bộ phận thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế, mong muốn ngành giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cũng như đưa ra các chế tài xử phạt.

Bên cạnh đó, chợ trung tâm thị trấn được xây dựng từ năm 1994, nay đã xuống cấp nên cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để tu sửa, nâng cấp; đồng thời hỗ trợ xây dựng cầu cứng qua sông Lam tạo thuận lợi trong giao thương, vận chuyển nguyên liệu cho nông dân.

Cử tri thị trấn cũng đề nghị cần quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông giải trình một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: CTV

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại diện một số phòng ban cấp huyện và lãnh đạo thị trấn Con Cuông đã trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp giải trình một số ý kiến phản ánh và đề xuất của cử tri. Những kiến nghị còn lại sẽ được các đại biểu tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Minh Hạnh - Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201711/day-nhanh-tien-do-khu-to-hop-dich-vu-thuong-mai-va-nha-o-tong-hop-tecco-con-cuong-2864774/