Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cam Lộ-La Sơn ngay ngày đầu năm mới

Do thời tiết cuối năm 2020 mưa bão nhiều, tiến độ thi công đoạn cao tốc Cam Lộ-La Sơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam nhánh phía đông) chậm 3 tuần so với kế hoạch. Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tranh thủ thời tiết thuận lợi tích cực thi công ngay từ những ngày đầu năm mới để hoàn thành toàn bộ nền đường trước khi mùa mưa đến.

Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn kiểm tra hiện trường và phát động ra quân đầu năm tại gói XL08, cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Ảnh: VGP.

Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn kiểm tra hiện trường và phát động ra quân đầu năm tại gói XL08, cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Ảnh: VGP.

Sáng 17/2 (mùng 6 Tết năm Tân Sửu), đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra hiện trường và phát động ra quân đầu năm tại hiện trường gói XL08, cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa bàn Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Nguyễn Vũ Quý Quyền, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết hiện nay các mũi thi công đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. Do thời tiết cuối năm 2020 mưa bão nhiều, tiến độ dự án chậm 3 tuần so với kế hoạch. Dưới sự chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tranh thủ thời tiết thuận lợi tích cực thi công để bù đắp khối lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành toàn bộ nền đường trước khi mùa mưa đến.

Với công tác giải phóng mặt bằng, ông Quyền cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của 2 địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, đến nay công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đạt cơ bản đảm bảo công địa thi công. Tuy nhiên, khu vực phía bắc và phía nam cầu Tuần (Thừa Thiên-Huế) vẫn còn vướng 4 hộ dân.

Về nội dung giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, các vướng mắc nêu trên địa phương đã có kế hoạch đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Công tác bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trên công trường cũng được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quán triệt nghiêm túc với toàn bộ công nhân theo đúng khuyến cáo và hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ GTVT và của địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Định An, nhà thầu liên danh thi công gói XL.08, cho hay, đơn vị hoàn thành các hạng mục thoát nước, hầm chui, còn lại phần nền, mặt đường đạt tiến độ 34%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Toàn bộ công nhân và thiết bị máy móc được đưa ra hiện trường khẩn trương thi công ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới. Ảnh: VGP.

Gửi lời chúc mừng năm mới và động viên, cổ vũ cán bộ, công nhân viên, kỹ sư trên công trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu đã tổ chức, phân công cán bộ, kỹ sư, công nhân viên “bám” công trường trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

“Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã nghiêm túc huy động đông đủ quân số và thiết bị máy móc vào triển khai thi công ngay ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết là việc rất đáng ghi nhận. Các đồng chí cần phát huy tinh thần khẩn trương, nghiêm túc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tuân thủ nghiêm các tiêu chí kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt, các quy trình quy phạm và hồ sơ thủ tục. Trên hết, phải đảm bảo chất lượng dự án vì đây là công trình trọng điểm quốc gia”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tích cực phối hợp cùng UBND 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế sớm giải quyết các thủ tục cấp phép các mỏ đất để đảm bảo hoàn thành nền đường đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Phan Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-cao-toc-cam-lola-son-ngay-ngay-dau-nam-moi/423378.vgp