Đẩy nhanh thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Từ ngày 13-2, lái xe chở hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phải mặc trang phục bảo hộ y tế và không phải cách ly 14 ngày. Cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu hướng dẫn lái xe khi đến cửa khẩu phải mặc trang phục bảo hộ y tế theo đúng quy định.

Cán bộ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đo thân nhiệt cho các lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh Lê Đồng

Cán bộ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đo thân nhiệt cho các lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh Lê Đồng

Thực hiện Văn bản số 568 ngày 8-2-2020 của Bộ Y tế. Theo đó, lái xe chở hàng xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sử dụng đồ bảo hộ y tế theo quy chuẩn qua biên giới không phải cách ly 14 ngày. UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sớm tiến hành việc cho lái xe, chủ hàng Việt Nam và Trung Quốc mặc quần áo bảo hộ y tế theo đúng quy định để không phải thực hiện biện cách ly 14 ngày. Việc yêu cầu lái xe mặc trang phục phòng dịch là nhằm góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho chính lái xe và cộng đồng.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiêu độc, khử trùng, thường xuyên theo dõi và phối hợp kiểm soát chặt chẽ, xây dựng quy trình quản lý hướng dẫn lái xe, chủ hàng cách sử dụng quần áo bảo hộ y tế đúng quy định.

Theo Trung tá Phạm Vũ Huynh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn: Tính từ 15 giờ ngày 12-2 đến 15 giờ ngày 13-2, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục cho cho 261 lượt người nhập cảnh từ Trung Quốc sang Việt Nam, 208 người xuất cảnh từ Việt Nam sng Trung Quốc, các công dân này chủ yếu là lái xe và chủ hàng sang giao dịch hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Riêng trong ngày 13-2, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục thông quan cho 83 xe hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, 62 xe hàng từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam. Đa số hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long, mít, xoài, ớt…, hàng nhập chủ yếu là tỏi, hành, linh kiện, thiết bị máy móc ...”

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục xuất cảnh cho lái xe chở hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Lê Đồng

Lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc khi trở về Việt Nam không bị cách ly 14 ngày. Ảnh: Lê Đồng

Việc sử dụng trang phục bảo hộ y tế đã nhận được sự đồng thuận cao của các lái xe và chủ hàng. Lái xe Đoàn Văn Toàn, quê ở Thanh Hóa, đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xuất khẩu xe thanh long mà anh đã chở từ tỉnh Long An ra cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Khi đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chúng tôi được cán bộ y tế hướng dẫn cách sử dụng trang phục bảo hộ y tế tận tình, đúng quy định, sau khi về Việt Nam được tiêu độc khử trùng ngay nên rất yên tâm. Đặc biệt là lái xe không phải cách ly 14 ngày nên công việc rất thuận lợi cho chúng tôi”.

Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ quan quản lý cửa khẩu, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu phun khử trùng phương tiện vận tải hai chiều; hướng dẫn lái xe và người giao nhận hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh và cách thức mặc, cởi bỏ áo quần phòng hộ và dụng cụ phòng hộ.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-nhanh-thong-quan-hang-hoa-qua-cua-khau-quoc-te-huu-nghi/