Đẩy nhanh thi công cầu Sông Chanh 2

Những ngày này, trên công trường xây dựng cầu Sông Chanh 2, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để kịp hợp long cầu vào đầu tháng 2/2021. Khi cầu Sông Chanh 2 hoàn thành sẽ kết nối giao thông thuận lợi đôi bờ Nam - Bắc đến các KCN phát triển năng động trong KKT ven biển Quảng Yên.

Cầu Sông Chanh 2 hiện hoàn thành 10/16 trụ.

Năm 2001, cầu Sông Chanh 1 được xây dựng và đưa vào hoạt động trong niềm vui của các hộ dân đôi bờ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của KKT ven biển Quảng Yên, mật độ giao thông của các phương tiện qua địa bàn ngày càng tăng cao, để đáp ứng nhu cầu phát triển, cuối tháng 11/2019, cầu Sông Chanh 2 chính thức được khởi công xây dựng.

Đây là một trong những hạng mục thuộc dự án đường từ nút giao chợ Rộc đến nút giao Phong Hải. Trong đó, gói thầu xây dựng cầu Sông Chanh 2 có giá trị lớn nhất với hơn 238 tỷ đồng (tổng mức đầu tư cả dự án hơn 375 tỷ đồng) do Công ty CP Xây dựng Cầu 75 thi công.

Cầu Sông Chanh 2 được thiết kế 17 nhịp, dài hơn 760m, rộng 12m. Cầu xây dựng 2 mố, 16 trụ với 2 làn xe. Sau gần 1 năm thi công, đến nay nhà thầu đã hoàn thiện 2/2 mố, 10/16 trụ; kết cấu phần móng các trụ còn lại cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung vào các phần việc khoan cọc nhồi và đúc dầm.

Ông Thái Hoài Hà, Chỉ huy công trường cầu Sông Chanh 2 (Công ty CP Xây dựng Cầu 75), cho biết: Trong điều kiện thi công cầu Sông Chanh 2 phụ thuộc vào con nước thủy triều, lịch phương tiện thủy di chuyển qua lại nhiều, vì vậy nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an đường thủy, đơn vị giám sát để triển khai các hạng mục, đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

Công ty đang tập trung máy móc, huy động hơn 70 công nhân làm việc 2 ca/ngày, gấp rút thi công các hạng mục cầu theo đúng kế hoạch. Dự kiến cuối năm 2020, Công ty hoàn thiện xây dựng các trụ cầu và hợp long cầu đầu năm 2021. Theo kế hoạch, đến tháng 8/2022 cầu Sông Chanh 2 hoàn thành, tuy nhiên với tiến độ như hiện nay và thời tiết thuận lợi, Công ty cam kết phấn đấu đến giữa năm 2021 hoàn thành.

Phần trụ giữa cầu Sông Chanh 2 đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến đầu tháng 2/2021 hợp long cầu.

Khi cầu Sông Chanh 2 hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ giao thương đi lại của người dân, đồng thời giao thương giữa 5 khu công nghiệp trong KKT ven biển Quảng Yên được kết nối thuận lợi. Đây là đòn bẩy cho KKT ven biển Quảng Yên thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm. Qua đó tạo động lực cho kinh tế Quảng Yên phát triển bứt phá thời gian tới.

Bạch Đằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202010/day-nhanh-thi-cong-cau-song-chanh-2-2503830/