Đẩy nhanh sửa chữa chợ An Đông và Bình Tây

UBND TP.HCM lưu ý các quận 5 và 6 không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa chỉ đạo chủ tịch UBND quận 5 và quận 6 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông và chợ Bình Tây. Việc thực hiện hai dự án phải đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tiểu thương; lưu ý không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chợ An Đông tọa lạc ở khu trung tâm quận 5, tiếp giáp với ba mặt tiền đường An Dương Vương, Hùng Vương và Yết Kiêu. Chợ hình thành từ năm 1951, hiện là nơi kinh doanh của gần 4.000 tiểu thương với hơn 2.700 quầy sạp.

Đến nay, UBND quận 5 mới hoàn thành một trên bốn dự án thành phần sửa chợ An Đông, nhiều hạng mục dừng lại để xây dựng hồ sơ chờ đấu thầu. Nguyên nhân do ban ngày hoạt động tại chợ vẫn diễn ra bình thường nên chỉ có thể thi công vào chiều tối dẫn tới việc ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ còn gặp nhiều khó khăn khi liên tục thay đổi hạng mục và phát sinh thêm hạng mục mới.

Chợ Bình Tây, TP.HCM đang thi công sửa chữa. Ảnh: HTD

Chợ Bình Tây, TP.HCM đang thi công sửa chữa. Ảnh: HTD

Còn chợ Bình Tây xây dựng vào năm 1928 tại quận 6, được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật vào năm 2015, là chợ đầu mối sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Chợ đã trải qua hai lần tu sửa vào năm 1992 và 2006. Năm 2016, chợ tiến hành tu sửa lần ba với kinh phí nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ là hơn 104 tỉ đồng, lấy từ nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương trong nhà lồng trong 10 năm.

Việc sửa chữa, nâng cấp toàn diện chợ Bình Tây bắt đầu từ tháng 11-2017, nhiều khối công trình đã hoàn thành đúng tiến độ nhưng khối chợ chính mới hoàn thành 65%, chậm so với kế hoạch. Cơ quan chức năng đã yêu cầu quận 6 xây dựng kế hoạch chi tiết về việc bố trí thương nhân vào chợ sau khi hoàn thiện dự án, có lấy ý kiến thương nhân và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch để tránh xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Công Thương TP, chủ tịch UBND hai quận nói trên và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/day-nhanh-sua-chua-cho-an-dong-va-binh-tay-795178.html