Đầy nhanh nẹo vét, thông luồng hai cửa biển ở Đà nẵng

Để đảm bảo cho tàu thuyền công suất lớn ra vào cảng an toàn, thuận lợi; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương triển khai thi công xây dựng Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II).

Nhiều tàu thuyền thường xuyên lui vào cửa biển Sa Huỳnh

Tại cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), thời gian qua tàu cá ra vào cửa biển liên tục lâm nạn, gây nhiều thiệt hại khiến ngư dân vô cùng lo lắng và bất an.

Còn đối với cửa biển Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), trong những năm gần đây, cửa biển này xảy ra nhiều vụ tàu va vào đá và bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó do cửa biển thường xuyên được bồi lấp nên gây khó khăn cho người dân mỗi khi đưa thuyền vào neo đậu. Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đầu tư để nạo vét nhưng không mấy hiệu quả.

Tới đây, Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thực hiện nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ) tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cảng được an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.Các nội dung liên quan sẽ phải hoàn thành và trình UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018.

Hoàng Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/day-nhanh-neo-vet-thong-luong-hai-cua-bien-o-da-nang/