Đẩy nhanh các công trình chào mừng Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm

TP.Biên Hòa hiện đang đốc thúc tiến độ nhiều công trình với yêu cầu phải hoàn thành vào cuối tháng 12-2018, 'rơi' đúng dịp tổ chức lễ kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Các công trình tập trung nói trên chủ yếu là những dự án chỉnh trang lại hệ thống hạ tầng đô thị.

Nhà thầu đang vận chuyển đá đến thi công Công viên Nguyễn Văn Trị.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai sẽ được UBND tỉnh tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 28-12 tại Sân vận động Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

* Hoàn thành công trình lớn

Năm 2018 TP.Biên Hòa đăng ký 30 công trình để chào mừng kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Bông, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cho biết đến nay hầu hết các công trình đã hoàn thành theo kịp tiến độ, đặc biệt là các công trình lớn như: xây dựng trường học; thảm nhựa các tuyến đường lớn Nguyễn Ái Quốc, Huỳnh Văn Nghệ, Trần Quốc Toản, Phạm Văn Thuận đã thực hiện xong.

Riêng Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa được giao thực hiện 13 công trình chào mừng trong dịp này. Ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết, các công trình do phòng làm chủ đầu tư chủ yếu là công trình chỉnh trang đô thị như: thảm nhựa các tuyến đường xuống cấp, lát lại một số vỉa hè, cải tạo công viên, trang trí một số tuyến cầu, đường. Do nguồn kinh phí giới hạn nên những tuyến đường có mặt đường đã xuống cấp nặng đi lại không đảm bảo an toàn giao thông như: Nguyễn Ái Quốc, Trần Quốc Toản, Huỳnh Văn Nghệ, Phạm Văn Thuận được ưu tiên nâng cấp mặt đường trước. Theo Công ty TNHH Phú Gia Lương (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), đơn vị thi công công trình, những tuyến đường như Phạm Văn Thuận, Trần Quốc Toản có mặt đường khá hẹp, mật độ xe đông nên phải chủ động thời gian và tổ chức thi công chủ yếu vào ban đêm mới hoàn thành được theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

Dù kinh phí khá eo hẹp nhưng thành phố vẫn cho xử lý những đoạn đường xuống cấp như: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Thành Đồng, Đoàn Văn Cự để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

* Gấp rút công trình trang trí

Anh Phạm Phước, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, người theo dõi các công trình chào mừng kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai cho biết hiện còn một số công trình đang gấp rút thi công là: trang trí cầu Hiệp Hòa, cầu An Hảo, vòng xoay ngã năm Biên Hùng, vòng xoay Sông Phố và lát đá Công viên Nguyễn Văn Trị. Hiện mặt đường 2 khu vực vòng xoay đã hoàn thành thảm nhựa đang chờ sơn lại làn đường. Bên cạnh đó, đơn vị đang chỉnh trang lại tiểu cảnh, hồ nước giữa vòng xoay Biên Hùng và lắp đèn trang trí.

Công trình còn nhiều việc chưa hoàn thành nhất là lát đá vỉa hè Công viên Nguyễn Văn Trị. Đến nay đoạn vỉa hè từ cầu Hóa An đến đình Tân Lân đã cơ bản hoàn tất, hiện nhà thầu đang tập trung thi công 200m trước trụ sở khối các cơ quan nhà nước tỉnh, đoạn từ Sở GD-ĐT đến đầu đường Nguyễn Trãi. Theo đơn vị thi công, ở 2 đầu công viên việc thi công không phức tạp nhưng đến khu vực giữa công viên (đối diện chợ Biên Hòa) triển khai sẽ khó khăn hơn. Bởi lượng đá được đưa đến để thi công khá lớn, trong khi nơi đây lại là khu vực kinh doanh, người ra vào chợ Biên Hòa rất đông.

Chia sẻ về công trình này, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho hay việc thi công Công viên Nguyễn Văn Trị sẽ phải hoàn thành đúng tiến độ, đòi hỏi đơn vị thi công hết sức tập trung, vì đây là phố đi bộ và là nơi thực hiện các tiểu cảnh.

Vân Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201812/day-nhanh-cac-cong-trinh-chao-mung-bien-hoa-dong-nai-320-nam-2923668/