Dạy nghề massage chân cho người khiếm thị Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hiện có 41 trung tâm xoa bóp người mù với 205 kỹ thuật viên massage, đạt thu nhập 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Sáng ngày 7/11, Trung tâm dạy chữ, dạy nghề và phục hồi chức năng cho người mù Hà Tĩnh và Nhóm chung tay vì người mù (TP Hồ Chí Minh) đã khai giảng lớp dạy nghề massage chân cho 32 học viên.

Lớp học diễn ra vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần, kéo dài trong 1,5 tháng. Các học viên được bác sĩ Nguyễn Hồng Minh (Chuyên khoa Y học Gia đình, TP Hồ Chí Minh) giảng dạy.

Nội dung học gồm 3 chương: Các quy trình, kỹ thuật xoa bóp bàn chân cơ bản; xoa bóp bàn chân, thư giãn và hồi phục sức khỏe; xoa bóp bàn chân, điều trị hỗ trợ một số bệnh thường gặp. Ngoài ra, các học viên được hỗ trợ sách nói, sách chữ nổi và kinh phí đi lại, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học.

Lớp dạy nghề được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người khiếm thị tiếp cận thêm nghề mới, vươn lên tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Được biết, hiện trên toàn tỉnh có 41 trung tâm xoa bóp người mù với 205 kỹ thuật viên massage, đạt thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng.

N.Đ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/day-nghe-massage-chan-cho-nguoi-khiem-thi-ha-tinh/201608.htm