Đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi

Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cấp hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, sinh hoạt hội, các loại hình câu lạc bộ, đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi.

Ngày 25/12, Hội Người cao tuổi TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2018 và ký kết thi đua, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại biểu người cao tuổi tham gia Hội nghị. (Ảnh: Phương Dung).

Trong năm 2018, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” đã được đông đảo người cao tuổi trên địa bàn TP hưởng ứng, tham gia; qua đó, khẳng định vai trò to lớn của lực lượng người cao tuổi trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa tại TP. Đáng chú ý, rất nhiều cá nhân là người cao tuổi làm kinh tế giỏi đang trực tiếp quản lý, lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thủy hải sản, dịch vụ thương mại, các ngành nghề truyền thống. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, khen ngợi.

Theo ông Châu Minh Tỷ ,Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh, hoạt động hội đã có nhiều đổi mới, sôi nổi và có chiều sâu hơn so với năm trước. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được lãnh đạo và các cấp hội quan tâm; hội viên ngày càng phát huy vai trò của người cao tuổi, qua đó tạo thành phong trào chung của toàn xã hội. Năm 2018, trong phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gần 12.000 người cao tuổi đã tham gia làm chủ trang trại, doanh nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho gần 43.000 lao động. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, hội đã vận động người cao tuổi hiến hơn 35.600 m2 đất, 61.500 ngày công và gần 5 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường; hơn 380.000 hộ người cao tuổi được công nhận là gia đình văn hóa… Điểm sáng lớn là năm 2018, Hội Người cao tuổi đã huy động gần 60 tỷ đồng để chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật,...

Phát động thi đua năm 2019, ông Châu Minh Tỷ đề nghị các cấp hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, sinh hoạt hội, các loại hình câu lạc bộ, đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi. Phấn đấu đến cuối năm 2019, các phường, xã, thị trấn đều có mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đưa vào hoạt động quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở các chi hội…

Cũng tại Hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Bằng khen 43 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2018. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP trao Bằng khen tặng 74 tập thể, 24 cá nhân./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/day-manh-xa-hoi-hoa-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-509138.html