Đẩy mạnh việc tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 22-2, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Phi-li-pin cho biết, nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinovac Biotech (Trung Quốc). Ác-hen-ti-na cũng cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vắc-xin ngừa Covid-19 do tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 22-2, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Phi-li-pin cho biết, nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinovac Biotech (Trung Quốc). Ác-hen-ti-na cũng cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vắc-xin ngừa Covid-19 do tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.

* In-đô-nê-xi-a thông báo kế hoạch tiêm chủng cho 121.485 nhân viên nhà hàng và khách sạn, trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch. Trước đó, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã đưa lĩnh vực du lịch trở thành một trọng tâm của chiến lược phục hồi kinh tế, nhân viên các nhà hàng và khách sạn là đối tượng ưu tiên trong chương trình tiêm chủng quốc gia.

* Nhật Bản cho biết, nước này chỉ nhận được số lượng ít vắc-xin trong những tháng đầu của chương trình tiêm chủng. Nhật Bản đã thương lượng để được cấp 144 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer (Mỹ) trong năm nay; lô vắc-xin thứ hai gồm 450 nghìn liều đã đến Nhật Bản hôm 21-2.

* Nga bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người vô gia cư, với 40 người đầu tiên tại thành phố Xanh Pê-téc-bua được chủng ngừa thông qua hoạt động thiện nguyện. Chương trình tương tự cũng được phát động tại thủ đô Mát-xcơ-va và được giới chức trách ủng hộ.

* Bộ trưởng Y tế H.Day-ét tuyên bố, các công dân Ai Cập có thể đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 bắt đầu từ tuần này. Từ đầu năm nay, Bộ Y tế Ai Cập đã lập một trang mạng để người dân đăng ký tiêm vắc-xin.

* Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, nguồn tài chính cho chương trình tiêm vắc-xin của Pa-le-xtin đang thiếu 30 triệu USD, kể cả được hỗ trợ từ Cơ chế tiếp cận vắc-xin toàn cầu COVAX. WB kêu gọi I-xra-en cân nhắc quyên góp số vắc-xin dư, giúp thúc đẩy chương trình tiêm chủng tại Bờ Tây và dải Ga-da.

* Giới chuyên gia I-ta-li-a cảnh báo, số ca nhiễm Covid-19 tại I-ta-li-a trên đà tăng trở lại, trong đó phần lớn các ca nhiễm mới liên quan biến thể được phát hiện tại Anh. Giới chuyên gia cũng lo ngại về hiện tượng người dân tại một số thành phố phớt lờ khuyến cáo của chính quyền về hạn chế đi lại.

* Chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm A.Phau-xi cho rằng, ngay cả khi Mỹ có thể trở lại trạng thái bình thường vào cuối năm nay, người dân Mỹ vẫn cần đeo khẩu trang cho đến năm 2022. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh số ca chết do Covid-19 tại Mỹ lên gần 500 nghìn người.

* Hội đồng Chuyên gia kinh tế của Chính phủ Đức (GCEE) cảnh báo về các nguy cơ đối với nền kinh tế Đức trong năm nay và bày tỏ quan điểm phản đối việc sớm nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Bộ trưởng Y tế liên bang Đức G.Xpan cũng phản đối việc đưa ra lộ trình nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 22-2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận gần 112 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2,48 triệu người chết; hơn 87,35 triệu người đã khỏi bệnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/day-manh-viec-tiep-can-vac-xin-ngua-covid-19-636217/