Đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Sáng 31-8, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận hội nghị.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận hội nghị.

Theo Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kết nạp 34 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nâng tổng số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước lên 158 tổ chức và 3.351 đảng viên. Bên cạnh đó, toàn tỉnh thành lập mới 64 công đoàn cơ sở, với 25.344 đoàn viên công đoàn; thành lập 15 tổ chức Đoàn TNCS HCM; 9 tổ chức Hội LHTN và 6 tổ phụ nữ trong khu vực nhà trọ thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban TVTU, Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh; đồng thời có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nên đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm chỉ thành lập được 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là quá ít so với chỉ tiêu đề ra của năm nay. Đồng thời, số lượng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHTN, Hội phụ nữ được thành lập trong 6 tháng qua cũng chưa đạt tiến độ yêu cầu đề ra.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng, vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cùng với đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên công nhân bị mất việc làm hoặc giảm thời gian làm việc, ảnh hưởng đến nguồn trung kiên để phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Các cấp ủy thì tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nên việc phát triển Đảng nói chung và việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp chưa đạt kết quả cao.

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị

Một số ý kiến đề nghị Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy hỗ trợ cấp huyện trong việc gặp gỡ, tuyên truyền chủ doanh nghiệp về việc thành lập tổ chức chính trị trong doanh nghiệp để tăng hiệu quả đối với công tác này. Tỉnh cũng cân nhắc khi giao chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước để đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra; tránh tình trạng thành lập tổ chức Đảng ở những nơi không đảm bảo các yêu cầu, dẫn đến hoạt động không hiệu quả, không khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy nêu rõ, chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2020 nhưng toàn tỉnh phải thành lập được 10 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nữa thì mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra của năm nay, do vậy các cấp ủy hết sức quan tâm chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy, trên cơ sở đã có quy chế hoạt động, cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Ngoài ra, chú ý công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ ý nghĩa của việc thành lập các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu những tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị hoạt động hiệu quả nhằm góp phần ngày càng có nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập trong doanh nghiệp.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202008/day-manh-viec-thanh-lap-cac-to-chuc-chinh-tri-trong-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-3019945/