Đẩy mạnh vận động người dân hiến máu cứu người

Kho máu của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh cũng như các cơ sở điều trị đang vơi dần. Bằng nhiều biện pháp tích cực, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố cùng các ban, ngành, đoàn thể đang đẩy mạnh vận động kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện…

Mới 7 giờ sáng nhưng khu vực căng-tin nằm trong trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh đã có khá đông cán bộ, chiến sĩ xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục hiến máu. Lần lượt từng tốp hai, ba người ngồi vào ghế, được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn quy trình hiến máu và không quên thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Sơn, công tác tại Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, vừa hiến máu xong cho biết: “Đây là lần thứ tư tôi hiến máu cho nên không bỡ ngỡ. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai tôi hiến máu vì thành phố đang thiếu nguồn máu trầm trọng. Tôi nghĩ, cán bộ, chiến sĩ công an phải là những người đi đầu trong các phong trào mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội”.

Vừa bàn giao công việc cho đồng đội tại đơn vị, đồng chí Hoàng Thị Vinh công tác tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (Cơ quan Thường trực phía nam) tranh thủ đến đây hiến máu. Đây là lần thứ 10 đồng chí Vinh hiến máu tình nguyện và địa điểm hiến máu thường xuyên của đồng chí là cơ sở thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Riêng lần này, đồng chí Vinh tham gia hiến máu chung với Công an TP Hồ Chí Minh. “Tôi thấy điều kiện tại nơi hiến máu này, nhất là quy định giãn cách cũng như kiểm tra sức khỏe sàng lọc của nhân viên y tế, rất bảo đảm nên tôi hoàn toàn yên tâm”, đồng chí Vinh chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 năm nay, bà Phạm Thị May, ngụ phường 5, quận Tân Bình đã tiếp tục đi hiến máu. Theo bà May, trong bối cảnh cả xã hội chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các bệnh viện, cơ sở điều trị đều phải chuẩn bị sẵn nguồn máu để sẵn sàng cứu chữa cho những người bệnh chuyển nặng…

Theo Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố, thống kê từ ngày 7 đến 9-4, đơn vị đã tiếp nhận 578 đơn vị máu. Đợt này, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu, đáp ứng phần nào nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn máu đang là nỗi lo của các bệnh viện, cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện, ngân hàng máu của bệnh viện vẫn bảo đảm cấp phát máu theo yêu cầu của các bệnh viện ở thành phố. Tuy nhiên, từ ngày 23 đến 28-3, số lượng máu hằng ngày tiếp nhận được chỉ đạt 50% lượng máu phát ra. Từ ngày 29-3 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Đáng lo hơn, hầu hết các lịch hiến máu lưu động trong tháng 4 đã được đăng ký từ trước đều gửi thông báo ngừng tổ chức. “Kho dự trữ máu của thành phố đang giảm dần và dự kiến từ bảy đến 10 ngày nữa sẽ giảm đến ngưỡng báo động, lúc đó thành phố sẽ khan hiếm nguồn máu thật sự”, bác sĩ Dũng cho biết thêm…

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn, trong quý I-2020, toàn thành phố mới tiếp nhận được 51.900 túi máu từ chương trình hiến máu tình nguyện, trong khi cùng kỳ năm 2019, số lượng túi máu nhận được là 120 nghìn. Với gần 52 nghìn túi máu đã tiếp nhận chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của các bệnh viện, cơ sở điều trị tại thành phố đặt ra và mới đạt 18% so với chỉ tiêu 280 nghìn túi máu phải thực hiện được trong năm nay. Nguyên nhân chính khiến lượng máu hiến tặng giảm sút là do ảnh hưởng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cho nên số lượng người đến các trung tâm hiến máu tình nguyện rất ít.

Để kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ đẩy mạnh việc bảo đảm điều kiện và cơ sở vật chất tại địa điểm hiến máu trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, bố trí các điểm lấy máu ở nơi thoáng mát, bảo đảm mỗi địa điểm lấy máu tập trung tối đa không quá 50 người; tạo thuận lợi để người hiến máu đặt lịch hẹn trước qua điện thoại để tránh tụ tập đông người tại điểm hiến máu; sắp xếp chỗ ngồi chờ cách nhau 2m, yêu cầu người hiến máu và nhân viên y tế đeo khẩu trang; yêu cầu khai báo y tế giúp sàng lọc người có yếu tố dịch tế và tiền sử đi, đến từ vùng có dịch...

Cùng với đó, khuyến cáo các bệnh viện chỉ sử dụng máu khi thật cần thiết; ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng người bệnh, cho người già, trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh lý tim, phổi…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/44062702-day-manh-van-dong-nguoi-dan-hien-mau-cuu-nguoi.html