Đẩy mạnh tuyên truyền về công nhân và Công đoàn Việt Nam trên các ấn phẩm của Nhân Dân

Chiều nay (16/7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo Nhân Dân tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các ấn phẩm và kênh truyền hình của báo Nhân Dân giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì lễ ký.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các ấn phẩm và kênh truyền hình của báo Nhân Dân giai đoạn 2020-2025.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các ấn phẩm và kênh truyền hình của báo Nhân Dân giai đoạn 2020-2025.

Thông tin về hoạt động tuyên truyền trên báo Nhân Dân thời gian qua, đồng chí Lê Cao Thắng - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chỉ tính trong năm 2018 và 2019 đã có khoảng 300 tin bài về đời sống công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn được đăng trên báo Nhân Dân hằng ngày.

Đặc biệt, kênh Truyền hình Nhân Dân đã xây dựng chương trình “Lao động và Xã hội”, phát sóng vào 20h45 thứ hai hàng tuần, với nội dung chính tập trung vào vấn đề lao động, việc làm, đời sống công nhân. Nhiều phóng sự trong chương trình đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động.

Hằng năm, các sự kiện, chương trình công tác lớn của tổ chức Công đoàn như: Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động các vùng miền, công nhân lao động kỹ thuật cao; chương trình phúc lợi đoàn viên… báo Nhân Dân đều có bài viết.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh” và biểu dương 90 “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, qua đó khẳng định Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Về chương trình phối hợp thời gian tới, trong giai đoạn 2020-2025, hai cơ quan tiếp tục tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trên các ấn phẩm và kênh truyền hình của báo Nhân Dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến và phản ánh việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường các bài viết nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua đó phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của các cấp công đoàn; công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động.

Phản ánh toàn diện phong trào công nhân, hoạt động công đoàn các cấp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; các phong trào học tập nâng cao trình độ; phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, gương người tốt việc tốt của các tập thể, cá nhân trong công nhân viên chức lao động, cán bộ Công đoàn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu rõ những khó khăn về đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm của người lao động, đặc biệt là những thách thức đối với tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập, buộc tổ chức Công đoàn phải đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn, thời gian tới, báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với tổ chức Công đoàn, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, qua đó xây dựng Đảng vững mạnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu khẳng định: Thời gian qua, việc tuyên truyền hoạt động giai cấp công nhân, người lao động và hoạt động công đoàn vẫn là hoạt động xuyên suốt, trung tâm, thường xuyên trên báo Nhân Dân.

“Hiện, báo Nhân Dân có 11 ấn phẩm, trên các ấn phẩm đều có chuyên mục, chuyên trang về hoạt động công đoàn, giai cấp công nhân và người lao động”, đồng chí Thuận Hữu cho biết.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp báo Nhân Dân cho các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về hoạt động phối hợp thời gian tới, Tổng Biên tập báo Nhân Dân đề nghị: Hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bài bản và chuyên nghiệp hơn, tổ chức nhiều sự kiện hơn, có thể phối hợp sản xuất phim tài liệu, phim truyện về đề tài giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Thuận Hữu cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tới các cấp công đoàn về chương trình phối hợp, qua đó tạo điều kiện để phóng viên báo Nhân Dân trên cả nước tích cực phối hợp, thông tin thường xuyên về hoạt động công đoàn tại các địa phương. Đồng thời, cần tăng cường thêm sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa báo Nhân Dân và các cơ quan truyền thông của tổ chức Công đoàn.

“Mong rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo Nhân Dân, đặc biệt là quan điểm chính thống trước các vấn đề, qua đó phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước”, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu đề nghị.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho 5 cá nhân trực thuộc báo Nhân Dân.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu đã trao tặng Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp báo Nhân Dân cho các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh; tặng 5 Bằng khen cho các cá nhân trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giữa báo Nhân Dân và Tổng Liên đoàn.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-nhan-va-cong-doan-viet-nam-tren-cac-an-pham-cua-nhan-dan-110521.html