Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị trong năm 2020

Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm xây dựng Thủ đô và đất nước, trong năm 2020, công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị sẽ được thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ và rộng khắp trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13-3 của UBND thành phố Hà Nội, vào dịp kỷ niệm năm tròn các ngày lễ lớn cấp quốc gia, như: 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ 8 - năm 2020..., Hà Nội sẽ tăng cường trang trí, tuyên truyền cổ động bằng các cụm pa nô, mô hình, biểu tượng, Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ... tại các đảo giao thông, các quảng trường và nhiều điểm trung tâm; tổ chức triển lãm ảnh, biểu diễn tuyên truyền lưu động từ cấp thành phố tới các quận, huyện, thị xã.

Với các sự kiện kỷ niệm ngày lễ lớn do thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, như: 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020); 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 60 năm Ngày kết nghĩa giữa 3 thành phố: Hà Nội - Huế - Sài Gòn (8/10/1960 - 8/10/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)..., tại nơi diễn ra lễ kỷ niệm, sẽ có hoạt động sáng tác thiết kế bộ nhận diện và tổ chức trang trí khánh tiết, triển lãm ảnh; thực hiện trang trí bằng hệ thống pa nô, biểu tượng, Quốc kỳ, Đảng kỳ... tại các tuyến đường trung tâm, các quảng trường, đảo giao thông..., đồng thời, huy động xã hội hóa hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED phục vụ tuyên truyền ý nghĩa, lịch sử của các sự kiện. Ngoài ra, tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn khác, góp phần tạo dấu ấn đậm nét về dịp kỷ niệm, các sự kiện lịch sử, chính trị...

Cũng theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp xây dựng đề án, kế hoạch, bảo đảm công tác tuyên truyền, cổ động đạt hiệu quả cao nhất.

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961044/day-manh-tuyen-truyen-ky-niem-cac-su-kien-lich-su-chinh-tri-trong-nam-2020