Đẩy mạnh truyền thông bình đẳng giới

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) thành phố, giai đoạn 2021-2030. Qua đó, thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, bảo đảm BĐG thực chất giữa nam và nữ; tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Thành viên CLB Nữ công nhân nhà trọ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đọc sách tuyên truyền pháp luật BĐG. Ảnh: CTV

Thành viên CLB Nữ công nhân nhà trọ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đọc sách tuyên truyền pháp luật BĐG. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu vào năm 2025, đạt 70% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG và vào năm 2030, con số này là 90%. Từ năm 2025 trở đi, tất cả tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về BĐG và cam kết thực hiện BĐG; tất cả xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 4 tin, bài về BĐG trên hệ thống thông tin cơ sở. Duy trì đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG hằng tháng.

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về BĐG, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, hoạt động BĐG. Nổi bật như mô hình Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân và mô hình CLB Nữ công nhân nhà trọ, thu hút đông đảo chị em là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nữ công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất, nữ tiểu thương… trên địa bàn tham gia. Tính đến nay, toàn thành phố duy trì được 2 CLB Nữ doanh nhân ở huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt; 4 CLB Nữ công nhân nhà trọ ở các phường: Trà Nóc, quận Bình Thủy (Khu công nghiệp Trà Nóc 1); Phước Thới, quận Ô Môn (Khu công nghiệp Trà Nóc 2); Thới Thuận, quận Thốt Nốt (Khu công nghiệp Thới Thuận) và Phú Thứ, quận Cái Răng (Khu công nghiệp Hưng Phú 2B). Duy trì hiệu quả các mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc BĐG” tại 9 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Chị Đởm Thị Như Hà, công chức Văn hóa - Xã hội phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Phó Chủ nhiệm CLB Nữ công nhân nhà trọ của phường, cho biết: “Tham gia CLB, các chị em có điều kiện giao lưu, chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích liên quan về giới, lao động - việc làm, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Ban Chủ nhiệm CLB chú trọng đổi mới nội dung, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, lồng ghép nội dung tuyên truyền BĐG cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu để thu hút đông đảo chị em đến với CLB”.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, Chủ nhiệm CLB Nữ công nhân nhà trọ của phường, bộc bạch: “Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về BĐG, phổ biến chính sách, pháp luật, lao động, việc làm, CLB còn được Sở LĐ-TB&XH trang bị thêm tủ sách pháp luật, giúp chị em có điều kiện tra cứu, tiếp cận các kiến thức về giới. Bên cạnh đó, CLB là nơi để chị em giao lưu, chia sẻ thông tin về pháp luật, tình hình thời sự trong và ngoài nước; tiếp cận tốt hơn các dịch vụ và hoạt động về an sinh xã hội; nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phương pháp chăm sóc, giáo dục con ngoan…”.

Song song đó, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tọa đàm, họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, với chủ đề “Lồng ghép giới vào thực hiện chính sách BĐG”. Phối hợp Vụ BĐG Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho 110 nữ đại biểu cơ quan dân cử cấp thành phố và quận, huyện; thực hiện các pa-nô tuyên truyền tăng cường sự tham gia của phụ nữ ở lĩnh vực chính trị. Đây được xem là những việc làm vừa ý nghĩa, hiệu quả thiết thực đối với nữ ứng cử viên vừa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, thúc đẩy mục tiêu thực hiện BĐG.

Thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG; đưa nội dung về BĐG vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, nâng cao năng lực về BĐG cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về BĐG; trọng tâm là tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác BĐG quận, huyện, xã, phường, thị trấn; tổ chức hội thi truyền thông BĐG, với chủ đề: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021…

QUỲNH LAM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/day-manh-truyen-thong-binh-dang-gioi-a133784.html