Đẩy mạnh tiêu thụ hoa quả tươi sang thị trường Thượng Hải

Thượng Hải (Trung Quốc) là thị trường tiềm năng với 24 triệu dân, nhu cầu về trái cây tươi nhập khẩu của thành phố này ngày càng tăng mạnh. Đây là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần khai phá.

Thượng Hải là thị trường tiềm năng tiêu thụ trái cây tươi với 24 triệu dân. Ảnh:Q.H

Thượng Hải là thị trường tiềm năng tiêu thụ trái cây tươi với 24 triệu dân. Ảnh:Q.H

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu trong tình hình mới, ngày 25/9 Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) sẽ tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến về sản phẩm hoa quả Việt Nam – Trung Quốc (Thượng Hải).

Sự kiện lần này có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp từ hai nước với gần 20 nhà nhập khẩu Thượng Hải (trong đó có đại diện từ Hiệp hội Trái cây Thượng Hải, chợ đầu mối, doanh nghiệp quản lý thị trường bán buôn Trung tâm Nông sản Thượng Hải, các chuỗi siêu thị, mạng lưới nông sản nhập khẩu Thượng Hải…) đang có nhu cầu cấp thiết nhập khẩu và tìm cơ hội hợp tác phân phối đa dạng các loại sản phẩm trái cây của Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải chủ động thúc đẩy nhằm thực hiện chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ.

Bên cạnh đó, hoạt động này là nền tảng hữu hiệu để các doanh nghiệp Việt Nam đàm phán, hướng tới ký hợp đồng hợp tác mua bán cụ thể, giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao, có ưu thế của mình tới thị trường bán lẻ hấp dẫn của Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại vẫn còn nhiều dư địa còn bỏ ngỏ, cần tiếp tục khai thác. Trong tình hình mới, việc tổ chức giao thương trực tuyến là sáng kiến tốt, mang lại cơ hội tiêu thụ hoa quả tươi của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt hơn 44,35 tỉ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2019./.

Quang Huy

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-09-21/day-manh-tieu-thu-hoa-qua-tuoi-sang-thi-truong-thuong-hai-92516.aspx