Đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân

Ngày 6-8, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra tại 10 xã: Cần Kiệm, Kim Quan, Dị Nậu, Hữu Bằng, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Lại Thượng, Phú Kim, Yên Trung, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất).

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận.

Báo cáo của 10 xã cho thấy, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; từng bước đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, nhờ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội ngày càng được phát huy. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển đã được nhân dân bàn bạc, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả, như: Giải phóng mặt bằng các dự án; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc trong nhân dân…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại cơ sở vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là công tác tuyên truyền ở một số thôn, xã chưa thường xuyên; công tác giám sát của thanh tra nhân dân ở một số nơi còn hạn chế về nghiệp vụ…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại huyện Thạch Thất nói chung và 10 xã được kiểm tra nói riêng. Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá, các cấp ủy Đảng tại các xã đều gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chỉ rõ hạn chế còn tồn tại như: Một số địa phương vẫn còn đơn, thư khiếu nại của người dân liên quan đến việc giao đất ở, chính sách với người có công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các địa phương tổ chức nghiêm việc tiếp dân định kỳ, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhấn mạnh việc địa phương nào triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở tốt thì sẽ đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị các đơn vị giải quyết kịp thời đơn, thư, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/942070/day-manh-thuc-hien-quy-che-dan-chu-bao-dam-quyen-loi-chinh-dang-cua-nhan-dan