Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', qua đó đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm.

Chiều 2/4, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Phụ nữ Phúc Thọ qua tà áo dài”.

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn huyện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 trong hệ thống Công đoàn của huyện đã có sức lan tỏa sâu rộng.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp luôn được đề cao.

Cán bộ Công đoàn các cấp và công nhân viên chức lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong quý I/2021, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn của huyện đã đạt được một số kết quả tích cực; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn kịp thời, hiệu quả.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có nhiều đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng tư tưởng công nhân viên chức lao động kịp thời.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Thị Lan Anh đã phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với 8 nội dung hoạt động, phong trào thi đua thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp Công đoàn huyện trong quý I/2021 và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đoàn Tuấn Anh đề nghị, trong thời gian tới các cấp Công đoàn huyện tích cực tuyên truyền cho đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt trách nhiệm, quyền lợi của cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho công nhân viên chức lao động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Phụ nữ Phúc Thọ qua tà áo dài” trao 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và các giải Khuyến khích, giải chuyên đề cho các đơn vị đạt giải.

Minh Tuyết

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/day-manh-thuc-hien-chi-thi-so-05-cua-bo-chinh-tri-trong-cac-cap-cong-doan-huyen-phuc-tho-121012.html