Đẩy mạnh thu hồi vũ khí để phòng ngừa tội phạm

Tròn 2 tháng (tháng 4 và 5-2020) thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CAH Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 5-2020 CAH Lâm Hà đã thu hồi được 15 khẩu súng gồm 7 súng hơi, 6 súng cồn và 2 súng kíp tại 10 xã, thị trấn của huyện. Tuy nhiên, chỉ có 5 khẩu súng được nhân dân tự nguyện giao nộp, số còn lại được thu hồi qua kiểm tra hoặc bắt giữ đối tượng phạm tội khác. Ngoài ra còn hàng chục dao lê, mã tấu cũng được thu hồi trong đợt này.

Cán bộ CAH Lâm Hà kiểm đếm số vũ khí thu hồi được trong đợt cao điểm.

Cán bộ CAH Lâm Hà kiểm đếm số vũ khí thu hồi được trong đợt cao điểm.

Trung tá Ngô Đức Mai- Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH CAH Lâm Hà cho biết: "Để nâng cao ý thức cho người dân về sự nguy hiểm và các quy định của pháp luật về cấm mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền tại những khu dân cư cũng như vận động cá biệt đến từng hộ dân, từng đối tượng". Ngoài ra, lực lượng CA cơ sở còn đẩy mạnh nắm tình hình, theo dõi từng đối tượng nghi vấn, chủ yếu là số đối tượng nghi vấn mua đạn qua mạng xã hội. Điển hình như, ngày 14-5 CAH Lâm Hà đã triệu tập anh Sằm Văn Lê (1990, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Liên Hà) để làm rõ việc anh này vừa đặt mua trên mạng 0,5kg đạn chì. Tại cơ quan CA anh Lê thừa nhận, tháng 3-2020 đã mua khẩu súng hơi trên mạng với giá 7.000.000 đồng và lần này là mua đạn chì để sử dụng cho súng hơi. Trước đó, ngày 11-4 phát hiện anh Phùng Văn Thà trú tại thôn Hà Tân, xã Tân Văn có hành vi mua 2 kg đạn chì qua mạng xã hội, CAH đã vận động anh Thà tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi và 2 kg đạn chì. Anh Thà khai nhận khoảng tháng 3-2020 có nhặt được 1 khẩu súng hơi sau đó lên mạng đặt mua đạn về để săn bắn chim. Hay như trường hợp của anh Ha Ju Ly Ban (1995, trú thôn 10, xã Tân Thanh, H. Lâm Hà) vào tháng 11-2019 đặt mua trên mạng 1 khẩu súng hơi để bắn chim, đến ngày 7-5-2020 anh Ban tiếp tục lên mạng đặt mua 1 kg đạn chì thì bị phát hiện, sau đó đã tự nguyện giao nộp súng.

Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp vũ khí được lực lượng CA thu hồi trong quá trình tuần tra địa bàn như ngày 14-4 trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thôn 3, xã Mê Linh, 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy khi thấy lực lượng CA đã vứt bỏ 1 khẩu súng cồn. Cũng tại xã Mê Linh, ngày 16-4, 1 thanh niên điều khiển xe máy mang theo 1 túi màu đen, khi thấy lực lượng CA đã vứt bỏ chiếc túi xách. Qua kiểm tra bên trong túi có 1 khẩu súng hơi có ống ngắm và bình hơi nén có thể tháo rời.

Bên cạnh những trường hợp cố tình tàng trữ, lén lút sử dụng vũ khí thì cũng không ít người dân ý thức được sự nguy hiểm của các loại vũ khí và đã tự nguyện giao nộp như anh Lý Quang Tư (1992, trú thôn 10, xã Tân Thanh). Ngày 3-5 trong quá trình làm vườn anh Tư đã nhặt được 1 khẩu súng kíp và đã liên hệ với CAX để giao nộp; ngày 12-5 anh Vũ Hồng Phong (1991, trú khu Hoàn Kiếm 1, xã Nam Hà) tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng côn, ngày 25-5 anh Đặng Văn Hưng (1992) trú thôn Sóc Sơn, cùng ở xã Nam Hà tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng côn. Cả 2 khẩu súng này đều do các anh Phong và Hưng nhặt được trong quá trình đi làm rẫy.

Kết quả mà CAH Lâm Hà gặt hái được trong đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tuy còn khiêm tốn nhưng đó là kết quả đáng mừng ở một địa bàn mà người dân còn giữ thói quen sử dụng vũ khí để săn bắn. Nên biết, tại xã Tân Thanh, H. Lâm Hà tối ngày 23-5 đã xảy ra vụ bắn nhầm bạn đi săn. Vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Tuấn (1990) và ông Nguyễn Văn Hùng (1974) cùng trú tại thôn 10 xã Tân Thanh rủ nhau vào khu rừng thuộc tiểu khu 289 xã Tân Thanh đi săn và ông Hùng đã bắn nhầm trúng đầu anh Tuấn khiến anh này tử vong tại bìa rừng.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng CAH Lâm Hà khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ bởi đây cũng là biện pháp để phòng ngừa tội phạm, đề phòng những vụ phạm pháp hình sự xảy ra liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ".

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_226024_day-manh-thu-hoi-vu-khi-de-phong-ngua-toi-pham.aspx