Đẩy mạnh thi đua ngay từ đầu năm: Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

Với tinh thần đẩy mạnh thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự sáng tạo, đoàn kết càng được nhân lên để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nỗ lực thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong ảnh: Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân). Ảnh: Nguyễn Quang

Nhiều hành động thiết thực

Tính đến thời điểm này, đã có 11/17 Hội Liên hiệp phụ nữ các phường thuộc quận Hà Đông khánh thành công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... “Đó là các công trình “Vườn hoa, sân chơi”, “Tuyến đường hoa”… được tạo nên từ phong trào xóa chân rác, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn và văn minh cho nhân dân trên địa bàn”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông tiếp tục tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch tới người dân. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú La (quận Hà Đông) Nguyễn Thị Hương Sen cho biết: “Hiện tại, 2 lần/ngày chúng tôi cử 15 hội viên phụ nữ phối hợp với 15 người của các đoàn thể khác tổ chức thành các đoàn tuyên truyền lưu động bằng xe đạp đi tới các chợ, khu dân cư, khu đô thị... thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, liên tục nhắc nhở người dân chấp hành đúng thông điệp “5K”, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng”.

Tại quận Hoàng Mai, phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, quận chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa trên địa bàn, gắn với vận động nhân dân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng và thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt là trong giai đoạn này tập trung tuyên truyền về thông điệp “5K”, treo pa nô áp phích, thông báo tại các tuyến phố, nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người (siêu thị, nhà ga, bến xe).

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết: “Cận kề Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 lại bùng phát nên mọi công việc đều phải triển khai rất khẩn trương. Chúng tôi giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận thực hiện quyết liệt các công việc theo chỉ đạo của thành phố và của quận. Các đoàn kiểm tra của quận cũng thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời”.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhiều đơn vị quan tâm. Nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cuối tháng 1-2021, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) phối hợp với Hội thiện nguyện Toàn Tâm đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội II tại xã Viên An (huyện Ứng Hòa) với tổng trị giá hơn 45 triệu đồng. Đây cũng là phần việc được các địa phương trên toàn thành phố thực hiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cùng các đoàn thể tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Vào cuộc với quyết tâm cao

Năm 2021, thành phố Hà Nội đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến thời điểm này, các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phát động phong trào thi đua kết hợp giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, bám sát nhiệm vụ thành phố giao.

Tiêu biểu như quận Hoàn Kiếm phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hoàn Kiếm thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ, đề án “Văn hóa công vụ”. Quận Ba Đình phấn đấu đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các mục tiêu cụ thể: Lấy lại đà tăng trưởng và đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống người dân…

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội…

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ngành Nội vụ đề ra mục tiêu là các cơ quan, đơn vị cần đi đầu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời gương mẫu trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ nội bộ để là mô hình, điểm sáng về kỷ luật, kỷ cương hành chính của thành phố…

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) chia sẻ: “Trước quyết tâm của thành phố và quận, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình phải chu đáo, tận tình với người dân, nhất là khi được phân công làm việc ở bộ phận “một cửa” của UBND phường”.

Nói về khí thế thi đua tại các đơn vị, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) Nguyễn Công Bằng nhận định: “Phong trào thi đua được triển khai rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đã tạo được khí thế, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn. “Góp gió thành bão” là tiền đề tốt để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021”.

Phong Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990569/day-manh-thi-dua-ngay-tu-dau-nam-no-luc-hoan-thanh-moi-nhiem-vu