Đẩy mạnh thi đua, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp

Năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, LĐLĐ quận Hoàng Mai tiếp tục phát động, kêu gọi, động viên công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các đợt thi đua cao điểm, lập thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đóng góp xứng đáng, xây dựng quận Hoàng Mai, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 22/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai long trọng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động quận. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biều Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo quận Hoàng Mai: Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy- Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 91 năm vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đó nhấn mạnh: nối tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những năm qua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, thật sự là điểm tựa vững chắc của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của quận Hoàng Mai.

Báo cáo về các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai giai đoạn 2015- 2020, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua được LĐLĐ quận Hoàng Mai triển khai rộng khắp, đi vào chiều sâu và chuyển biến rõ rệt về chất lượng, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công việc.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bùi Huyền Mai trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tiêu biểu

Trong 5 năm, công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai đã phát huy 14.342 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới làm lợi 132, 686 tỷ đồng, thực hiện trên 115 công trình, sản phẩm có giá trị, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, ngành và Quận gắn biển, tặng Bằng khen, nhiều sáng kiến của công nhân viên chức lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Có thể kể những sáng kiến tiêu biểu như sáng kiến phục vụ dự án Phát triển sản phẩm thiết bị đóng ngắt máy thiết bị điện cao thế của nhóm kỹ sư Công ty TNHH ABB Việt Nam đã góp phần giảm giá thành sản phẩm 9%, rút ngắn thời gian giao hàng từ 20 tuần xuống 4 tuần, mang lại sự thuận tiện trong thao tác cho công nhân, tăng doanh thu 65 tỷ đồng cho Công ty trong một năm; sáng kiến tối ưu chi phí nguyên liệu cho sản phẩm nang mềm của thạc sỹ Nguyễn Duy Vinh- Giám đốc bộ phận Xuất nhập khẩu Công ty CP Traphaco giúp làm lợi 2,5 tỷ đồng/năm cho Công ty; sáng kiến sản xuất Vải cỏ (vài không dệt) của kỹ sư Nguyễn Đình Hà- Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội làm lợi 2,5 tỷ đồng/năm cho Công ty.

Đáng nói, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, các sáng kiến, sáng tạo của công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai còn tạo không khí thi đua, sự khích lệ công nhân lao động trực tiếp tích cực rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và giá trị cho chính bản thân người lao động.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao phần thưởng cho các gương sáng kiến sáng tạo

Cùng với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cũng là một phong trào thi đua đua nòng cốt của công nhân lao động quận Hoàng Mai. Qua thi đua, nhiều tấm gương Công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở nhiều lứa tuổi đã được tôn vinh xứng đáng. Đây là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, cần cù, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, làm chủ tay nghề, khoa học kỹ thuật, luôn tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Qua bình xét, tôn vinh từ cơ sở, 5 năm qua, toàn quận có trên 1000 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 230 công nhân được công nhận “Công nhân giỏi” cấp quận, 20 công nhân được tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã khen thưởng 21 gương sáng kiến, sáng tạo năm 2020 và 125 điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai giai đoạn 2015- 2020. Dịp này, 7 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn quận Hoàng Mai cũng vinh dự được đón nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biều Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Tâm- Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương sáng kiến sáng tạo đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai.

LĐLĐ quận Hoàng Mai ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp

Nêu rõ bối cảnh, điều kiện và những đòi hỏi của tình hình mới, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Hoàng Mai yêu cầu trong thời gian tới, LĐLĐ quận Hoàng Mai cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động; quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để công nhân viên chức lao động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn thi đua với nâng cao năng suất lao động nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị, địa phương. Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Hoàng Mai đề nghị, cùng với phát động đề ra các nội dung, tiêu chí thi đua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai cũng cần tiếp tục chú trọng việc sơ tổng kết phong trào, thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và làm tốt công tác bồi dưỡng, nêu gương, nhân điển hình tiên tiến để thi đua tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai chỉ đạo, để thi đua đi vào thực chất, đạt hiệu quả, Công đoàn quận Hoàng Mai phải thực hiện thật tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, từ đó vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định, niềm tin của tổ chức Công đoàn trong lòng người lao động được nâng cao, có vậy, mỗi phong trào, mỗi hoạt động mà Công đoàn tổ chức mới có thêm động lực, thêm sức cuốn hút người lao động.

Trước mắt, ngay trong năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo đề nghị LĐLĐ quận Hoàng Mai tiếp tục phát động, kêu gọi, động viên công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các đợt thi đua cao điểm, lập thành tích xuất sắc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đóng góp xứng đáng, xây dựng quận Hoàng Mai, Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thiết thực chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tiếp tục ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Trung Thành; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Bắc; Công ty CP tập đoàn Karofi. Theo chương trình được ký kết, các doanh nghiệp sẽ thực hiện giảm giá từ 15%- 20% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn khi mua sản phẩm tại cửa hàng, đại lý của Công ty.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/day-manh-thi-dua-gop-phan-xay-dung-quan-hoang-mai-ngay-cang-van-minh-giau-dep-110741.html