Đẩy mạnh quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành vừa dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017) do UBND thành phố tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Chủ tịch TP cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh

20 năm thực hiện và thi hành Pháp lệnh, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng luôn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, củng cố cơ sở chính trị ở địa phương; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn tích cực, chủ động nắm chắc tình hình chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu, cảng biển của thành phố.

Bộ đội Biên phòng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn thành phố để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, đối sách trong đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam, xâm phạm chủ quyền vùng biển, thăm dò, đánh bắt trộm hải sản; góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển trên địa bàn thành phố, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong thi hành Pháp lệnh như: Hiện vẫn chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số quy định của Pháp lệnh còn bất cập, chưa thống nhất, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và biển Đông vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tác động đến an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển đảo, hải cảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị phải sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương nói chung, thi hành pháp lệnh Bồ đội Biên phòng nói riêng.

Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục đưa Pháp lệnh đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Pháp lệnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017).

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/day-manh-quan-ly-va-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho_t114c1144n137668