Đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh thôn, bản

Thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai có hiệu quả 5 nội dung 'ngày biên phòng toàn dân', đẩy mạnh phong trào 'Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới', 'Kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới', 'Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn', 'Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên'.

Các đồn biên phòng đã tham mưu cho chính quyền các địa phương vùng biên giới, ven biển thành lập 768 tổ an ninh trật tự thôn, bản với 2.415 thành viên, 882 tổ tàu thuyền an toàn với 5.979 tàu, 11.539 thuyền viên, 140 tổ an ninh trật tự bến bãi với 7.464 thành viên, 69 bến bãi an toàn với 901 thành viên, 7 tổ với 215 thành viên nuôi trồng thủy sản an toàn. UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, động viên toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự cùng với bộ đội biên phòng và đỡ đầu các đơn vị biên phòng; đã có 2 tập thể, 85 cá nhân đăng ký bảo vệ 213,6 km đường biên, 92 mốc quốc giới, 13 cọc dấu biên giới an toàn. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo.

Hà Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/z1hfa5/new-article.aspx