Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tại huyện Đông Anh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban chỉ đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện, đã báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đông Anh. Theo đó, trong năm 2017 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào tại huyện Đông Anh. (Ảnh Trần Minh)

Các phong trào thi đua rộng lớn từ trong mỗi gia đình, trên các địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của người dân, làm khơi dậy truyền thống văn hóa của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở khu dân cư.

Năm 2017, toàn huyện có 89,2% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 92,3% thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, 75,% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 15,5% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nếp sống văn hóa, văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Văn nghệ quần chúng phát triển mạnh. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được tăng cường.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân; đặc biệt, tổ chức phong trào tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, hệ thống chính trị, nhân dân hiểu rõ, tạo sức lan tỏa trong thời gian sắp tới.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/day-manh-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-64685.html