Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' 7 tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 16/11, tại huyện Đồng Văn (Hà Giang), Cụm thi đua số II - Bộ Công an gồm Công an các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Cao Bằng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020.

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được Công an các địa phương trong Cụm thi đua số II thực hiện nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời gian và chuyên đề công tác, đã tạo không khí thi đua rộng khắp. Lực lượng Công an các tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Cờ Tổ quốc đã được thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho lãnh đạo công an các tỉnh. Ảnh: baohagiang.vn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Cờ Tổ quốc đã được thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho lãnh đạo công an các tỉnh. Ảnh: baohagiang.vn

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Trong năm 2020, trên địa bàn 7 tỉnh biên giới phía Bắc xảy ra 2.156 vụ, với 3.066 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Một số địa phương có tỷ lệ tội phạm giảm sâu như Hà Giang giảm 19,6%, Sơn La giảm 26%, Cao Bằng giảm 16,5%, Lai Châu giảm 12,7%, Lạng Sơn giảm 5,3%, Lào Cai giảm 5%... Công an các tỉnh đã điều tra, khám phá 1.681 vụ, đạt 88,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 345 vụ; đã điều tra làm rõ 340 vụ, đạt 98,6%. Cùng đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, tai nạn giao thông được kiềm chế, nhiều địa phương giảm cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính phục vụ nhân dân được quan tâm. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình điển hình tiên tiến.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua; bàn biện pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng và là truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Để phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ngày càng hiệu quả, thiết thực, Đại tá Đặng Ngọc Bách mong muốn Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn lực lượng Công an nhân dân với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cần tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc "càng khó khăn thì càng phải thi đua". Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện phải luôn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua khen thưởng; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với việc thường xuyên học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phấn đấu "Mỗi tấm gương điển hình tiên tiến là một bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua".

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đạt kết quả cao, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cục Xây dựng Đảng và công tác chính trị cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" nói chung và các chủ đề, định hướng phù hợp với các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc nói riêng, để Công an các địa phương trong Cụm tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào với khí thế, cách làm mới và hiệu quả cao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ Công an "Sáng về đạo đức cách mạng, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ"…

Hội nghị đã bỏ phiếu chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 đối với Công an các địa phương và bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2021 cho Công an tỉnh Lào Cai.

Dịp này, Cụm thi đua số II trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang ở xã Tả Vi, huyện Mèo Vạc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 70 triệu đồng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/day-manh-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-7-tinh-bien-gioi-phia-bac-20201116190353498.htm