Đẩy mạnh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng

ĐTO - Thời gian gần đây, Công an tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Tân Hồng chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là công tác phòng, chống tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công an huyện Tân Hồng triển khai nhiều biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, xác lập chuyên án và triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nổi như: cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, game bắn cá, vi phạm pháp luật về ma túy. Kết quả, Công an điều tra khám phá 130 vụ phạm pháp về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn (đạt hơn 91%). Địa phương đẩy mạnh phòng, chống ma túy, không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy cũng như đấu tranh, triệt xóa kịp thời các vụ phạm pháp liên quan đến ma túy xảy ra tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (thứ 3, từ trái sang) khen thưởng cho Công an huyện Tân Hồng vì có thành tích xuất sắc về phòng, chống tội phạm liên quan đến ma túy

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (thứ 3, từ trái sang) khen thưởng cho Công an huyện Tân Hồng vì có thành tích xuất sắc về phòng, chống tội phạm liên quan đến ma túy

Điển hình như: thông qua nguồn tin cung cấp của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 15/8/2020, lực lượng Công an huyện Tân Hồng tổ chức chốt chặn, truy đuổi đến địa phận ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng thì bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1990, ngụ phường An Lộc, TX.Hồng Ngự) đang điều khiển ô tô biển số 66A 058.83 vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên phương tiện cơ giới, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 41 túi nilon hàn kín có trọng lượng 45,342kg ma túy. Qua làm việc bước đầu, đối tượng Thái khai nhận số ma túy trên được vận chuyển thuê cho đối tượng người Campuchia từ khu vực biên giới giáp với tỉnh Đồng Tháp đi TP.HCM để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển đến khu vực xã Tân Phước, huyện Tân Hồng thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Công an huyện Tân Hồng đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thái cho Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Với thành tích trên, ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng cho 1 tập thể, 13 cá nhân và thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an huyện Tân Hồng vì có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng lực lượng Công an huyện Tân Hồng đã lập thành tích xuất sắc truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an Tân Hồng nói riêng và Công an toàn tỉnh nói chung có những giải pháp quyết liệt để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cũng liên quan đến phòng, chống ma túy, Công an phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện Tân Hồng thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép các chất ma túy; đưa đi xác định tình trạng nghiện và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định số 111 của Chính phủ đối với 44 đối tượng nghiện ma túy; đưa 53 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221 của Chính phủ. Năm 2019, huyện triển khai thực hiện mô hình điểm “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” ở xã An Phước, sau khi sơ kết rút kinh nghiệm nhận thấy đây là mô hình hay, thiết thực, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, quản lý người nghiện ma túy ngoài xã hội. Qua đó, đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

Thời gian tới, Công an huyện tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy, tạo sự thống nhất cao trong triển khai, phối hợp, tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên... nhận thức sâu sắc hậu quả, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tập trung vận động tuyên truyền cá biệt, tập trung và các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh... có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và tệ nạn về ma túy, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Địa phương tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả, nhất là mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư”; mô hình “Không có điểm nóng về tội phạm và tệ nạn về ma túy” xã Tân Thành A; mô hình “Tổ nhân dân tự quản”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện và tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt, Công an tăng cường phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; duy trì công tác phối hợp trao đổi thông tin lực lượng chức năng phía bạn Campuchia trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/day-manh-phong-chong-ma-tuy-tren-dia-ban-huyen-bien-gioi-tan-hong-93164.aspx