Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, trung tâm thương mại

Dự báo dịp nghỉ lễ 30-5 và 1-5, người dân và du khách tham quan, mua sắm tăng mạnh, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận tại Siêu thị Coopmart Thanh Hóa, theo đại diện siêu thị, bình quân hàng ngày siêu thị đón từ 1.600- 1.800 lượt khách đến vui chơi, mua sắm. Vào những dịp nghỉ lễ, số lượng tăng lên 2.500- 2.600 lượt/ngày.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Siêu thị Coopmart tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến vui chơi, mua sắm.

Hầu hết nhân viên siêu thị đều đeo khẩu trang khi làm việc, giao dịch với khách hàng.

Người dân và khách hàng đến siêu thị Coopmart đều thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của nhân viên siêu thị.

Tại cửa ra vào của các khu quầy hàng đều có biển bảng khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay cửa ra vào khu quầy hàng, nhân viên siêu thị tiến hành đo thân nhiệt. Trong quá trình đo thân nhiệt, nếu phát hiện khách hàng có biểu hiện sốt, nhân viên sẽ đề nghị khách hàng không vào siêu thị, đồng thời hướng dẫn khách hàng đến cơ sở y tế và khai báo y tế.

Theo quy định, khách hàng không đeo khẩu trang sẽ không được vào khu quầy hàng của siêu thị Coopmart.

Thời gian này, Siêu thị bố trí thêm nhân sự để hướng dẫn khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… khi vào các gian hàng.

Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa có 51 gian hàng, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khắch. Dịp cuối tuần tăng lên từ 9.000-10.000 lượt khách.

Theo đại diện Ban quản lý Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa, vào dịp nghỉ lễ, nhất là dịp 30-4 và 1-5, Trung tâm ước đón khoảng 15.000- 16.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được Trung tâm quan tâm từ trước đến nay. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, Trung tâm đã tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng tuần Trung tâm đều phun khử khuẩn toàn bộ trung tâm. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh thường xuyên lau dọn, khử khuẩn các khu vực, quầy hàng trung tâm, các bề mặt tiếp xúc nhiều như sàn, cửa ra vào, cầu thang, thang cuốn…

Vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, kiểm soát được khách hàng, Trung tâm tiến hành hạn chế cửa ra vào, chỉ mở duy nhất cửa chính, đồng thời huy động tối đa nhân lực đảm bảo an ninh - trật tự, phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận đa số người dân khi đến các siêu thị, trung tâm thương mại đều tuân thủ hướng dẫn phòng, chống dịch của nhân viên.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các siêu thị, trung tâm thương mại, mỗi người dân khi đến các điểm tập trung đông người như siêu thị, trung tâm thương mại cần tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt…

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/day-manh-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai/135567.htm