Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 19-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) trên địa bàn Quân khu 5, giai đoạn 2017-2019.

Các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; Vũ Hải, Phó tổng giám đốc VOV đồng chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá, giai đoạn 2017-2019, chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP giữa Bộ tư lệnh Quân khu 5 với VOV đạt kết quả khá tốt; góp phần quan trọng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các đơn vị của Quân khu 5 đã tạo điều kiện cho hơn 150 lượt phóng viên, cộng tác viên VOV đến các đơn vị thu thập thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP và các hoạt động của LLVT Quân khu 5. Nhiều tin, bài, chuyên mục đã phản ánh kịp thời các hoạt động của LLVT Quân khu giúp nhân dân phòng chống khô hạn, mưa lũ, khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và ở 2 nước bạn Lào và Cam-pu-chia… Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên còn thực hiện nhiều bài viết chuyên sâu, có tính phát hiện về các vấn đề được dư luận quan tâm, như: Ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; sang Lào giúp bạn khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện…

Trong giai đoạn 2019-2021, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và VOV tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5; kết quả xây dựng nền QPTD, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; kết quả xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP, trọng tâm là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-manh-phoi-hop-tuyen-truyen-ve-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-582844