Đẩy mạnh phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Chiều 22-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp.

Chiều 22-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban TVQH, thành viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp cho thấy, năm 2020, Ủy ban TVQH và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; mở rộng các hình thức tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai cơ quan đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn đại biểu QH và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ tiếp tục cùng QH, thường xuyên, kịp thời phản ánh đầy đủ tình hình nhân dân và kiến nghị giải quyết kịp thời, thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đề xuất, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng báo cáo tại mỗi kỳ họp QH. Ðồng thời, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; phát huy, vai trò của các thành viên Ðoàn Chủ tịch, các Hội đồng tư vấn, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng với yêu cầu của đất nước.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới, thường xuyên, hiệu quả và đạt được kết quả nổi bật. Ðồng chí cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của QH và các cơ quan của QH. Do đó, đồng chí đề nghị, hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ðồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. Các cơ quan của QH cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến của Ðoàn Chủ tịch.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, hai cơ quan cần tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH nhằm thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, có chất lượng; tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác, cũng như đại diện của hai bên cần tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Ủy ban TVQH, kỳ họp của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Chủ tịch QH tin tưởng, nhiệm kỳ QH khóa XV (2021 - 2026), sự phối hợp công tác giữa Ủy ban TVQH và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục có sự kế thừa, phát huy kết quả đạt được, đồng thời có những cải tiến, đổi mới thiết thực, thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/day-manh-phoi-hop-giua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-va-doan-chu-tich-uy-ban-t-u-mttq-viet-nam-639390/