Đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ Y tế Cu-ba thông báo triển khai chiến dịch tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế, sinh viên y khoa và người hơn 60 tuổi tại các khu vực được chọn lựa trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu hai loại vắc-xin Abdala và Soberana 02 do Cu-ba phát triển và bào chế. Trong hai ngày đầu, khoảng 70.000 người đã được tiêm.

Trẻ em ở Mỹ được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Trẻ em ở Mỹ được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ Y tế Cu-ba thông báo triển khai chiến dịch tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế, sinh viên y khoa và người hơn 60 tuổi tại các khu vực được chọn lựa trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu hai loại vắc-xin Abdala và Soberana 02 do Cu-ba phát triển và bào chế. Trong hai ngày đầu, khoảng 70.000 người đã được tiêm.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận vắc-xin Sputnik V của Nga an toàn và đạt hiệu quả trong phòng ngừa Covid-19. Ông Gu-tê-rét nhấn mạnh vai trò then chốt của vắc-xin Sputnik V trong chiến dịch tiêm chủng toàn cầu và cho biết, nhiều nhân viên LHQ đã được tiêm vắc-xin này.

* Để khuyến khích người dân tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, chính quyền bang Ô-hai-ô của Mỹ mạnh tay chi hàng triệu USD thưởng cho những người tiêm phòng. Giới chức Mỹ cùng nhiều công ty cũng đưa ra một loạt sáng kiến như miễn phí bia, bánh, vé xem bóng rổ hay tặng trái phiếu để khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

* Bộ trưởng Y tế Xlô-va-ki-a cho biết, Xlô-va-ki-a đang cân nhắc đưa vắc-xin Sputnik V của Nga vào chương trình tiêm chủng quốc gia từ tháng 6 tới. Như vậy, Xlô-va-ki-a sẽ trở thành quốc gia thứ hai trong Liên hiệp châu Âu (EU), sau Hung-ga-ri, sử dụng vắc-xin của Nga mà không chờ sự chấp thuận của EMA.

* Bộ Y tế In-đô-nê-xi-a công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, vắc-xin Sinovac của Trung Quốc có thể ngăn ngừa nguy cơ chết người và người bệnh nặng tới mức phải nhập viện do Covid-19. Chương trình tiêm phòng của In-đô-nê-xi-a mới chỉ đạt 5% mục tiêu đề ra, với tổng cộng 8,8 triệu người được tiêm hai mũi đầy đủ.

* Bộ trưởng Y tế Ô-xtrây-li-a xác nhận, Ô-xtrây-li-a đã hoàn tất hợp đồng mua 25 triệu liều vắc-xin của Hãng dược Moderna (Mỹ). Dự kiến, Ô-xtrây-li-a sẽ tiếp nhận 10 triệu liều Moderna trong các tháng cuối năm và 15 triệu liều trong năm 2022. Các cuộc thảo luận về việc cho phép sản xuất vắc-xin Moderna tại Ô-xtrây-li-a đang được tiến hành.

* Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh (CDC) của Mỹ báo cáo 28 ca đông máu trong tổng số 8,7 triệu người đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của J&J. Trước đó, CDC quyết định tạm ngừng sử dụng vắc-xin J&J do vắc-xin này bị cho là đã gây ra một số trường hợp đông máu với người sử dụng.

* Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) tin rằng, các loại vắc-xin ngừa Covid-19 được phê chuẩn tại châu Âu có thể kháng lại biến thể Covid-19 từ Ấn Độ. Hiện EMA đang thu thập thêm bằng chứng từ Ấn Độ, quốc gia đang sử dụng vắc-xin Oxford/AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng.

* Ngày 13-5, Ấn Độ ghi nhận 4.120 người chết do Covid-19. Số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận dưới 400.000 ca trong ngày thứ tư liên tiếp. Các chuyên gia cho biết, dịch đang lây lan rất nhanh tại các khu vực nông thôn.

* Ủy ban châu Âu (EC) hối thúc các quốc gia thành viên EU hợp tác trong việc hạn chế đi lại từ Ấn Độ để kìm hãm sự lây lan biến thể mới của Covid-19. Theo EC, việc WHO phân loại biến thể mới tại Ấn Độ ở “mức đáng lo ngại” cấp toàn cầu là nguyên nhân dẫn tới động thái này của khối.

* Chính phủ Nhật Bản quyết định từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài từng cư trú tại Ấn Độ, Pa-ki-xtan và Nê-pan trong vòng 14 ngày. Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Nhật Bản tăng mạnh, với 7.075 ca mắc mới và 106 người chết.

* Xu hướng lây nhiễm mới ở Đức tiếp tục giảm và chiến dịch tiêm chủng được mở rộng ở nước này. Nhiều địa phương đã lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong những ngày tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/day-manh-nghien-cuu-va-trien-khai-tiem-vac-xin-ngua-covid-19-645968/