Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Để tổ chức thành công kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Hà Nội hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử HĐND cấp huyện, cấp xã nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị các biện pháp khắc phục, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thu hút và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tập trung vào việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri; lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

Qua kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại nhiều quận, huyện cho thấy công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện hóa. Với một quận có số dân đông, diện tích lớn như quận Tây Hồ cũng đã có các bước chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử thành công.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ cho biết, quận có 8 phường, 108 tổ dân phố với 165.876 công dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận sẽ bầu 34 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử. Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử quận gồm 27 đồng chí, do Bí thư Quận ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập 5 Tiểu ban chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các phường; xây dựng kế hoạch hoạt động và thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử đối với 8 Đảng bộ cấp phường.

Không riêng quận Tây Hồ mà những ngày này huyện Thường Tín cũng đã kích hoạt các hệ thống, tập trung cao độ cho công tác bầu cử. Với đặc thù là huyện phía Nam của thành phố, có tổng cộng 29 xã, thị trấn với dân số 260.879 người; để chuẩn bị cho công tác bầu cử, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn về bầu cử của Trung ương, thành phố và của huyện.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn tổ chức thực hiện các bước bầu cử theo đúng quy định của Luật. Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời, chủ động thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo Chỉ thị của Đảng. UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên, UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử xã, mỗi xã gồm 11 thành viên.

Với địa bàn xa trung tâm Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã đưa ra cách làm phù hợp để đảm bảo công tác bầu cử thành công. Ông Nguyễn Quang Hán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cho biết, thị xã có 15 đơn vị hành chính với tổng số 153.443 dân. Với việc triển khai thực hiện thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97, HĐND thị xã được bầu 34 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử và 164 đại biểu HĐND xã tại 50 đơn vị bầu cử. Thị ủy Sơn Tây đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã gồm 24 thành viên; thành lập 3 tiểu ban phục vụ bầu cử; chỉ đạo UBND xã thành lập Ủy ban Bầu cử cùng cấp. Đồng thời, thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững, tư tưởng nhân dân ổn định.

Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Ban bầu cử thành phố cho biết, Thành ủy Hà Nội đã thành lập 15 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Cán bộ Mặt trận tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra và được phân công làm thư ký. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam thành phố cũng tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát làm việc tại các quận, huyện, thị xã. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã giúp các địa phương khắc phục ngay những việc chưa đúng, chưa đủ. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam thành phố còn kịp thời điều chỉnh những vụ việc phát sinh đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa cũng như có những biện pháp ngăn chặn thông tin không đúng một cách kịp thời để không ảnh hưởng đến kỳ bầu cử.

“Các đợt kiểm tra giám sát công tác bầu cử của hệ thống MTTQ các cấp đã góp phần vào thành công của công tác bầu cử. Những hoạt động giám sát của Mặt trận giúp cử tri trên địa bàn thành phố tiếp tục tin tưởng vào kỳ bầu cử lần này để có thể lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, đủ tài xứng đáng được bầu vào cơ quan dân cử. Đây chính là những nhân tố khiến cho kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố thành công rực rỡ” - bà Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

Phương Liên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/day-manh-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-bau-cu-560081.html