Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - các nước

Chiều 9-5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Việt Nam hội đàm với đồng chí Cang Y-un Sớc, Chánh án Tòa án T.Ư Triều Tiên cùng các thành viên đoàn công tác để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ký thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam, Triều Tiên.

Tại hội đàm, hai Chánh án khái quát lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Triều Tiên trong nhiều năm qua; thông tin về những thành tựu, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của mỗi nước. Đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước, phát triển lên một tầm cao mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án T.Ư Triều Tiên Cang Y-un Sớc đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án hai nước, với những nội dung hợp tác cụ thể như: Trao đổi đoàn cấp cao để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán trong thực thi pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng pháp luật…

* Ngày 8-5, Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, nhân dịp Đoàn thăm chính thức và dự đối thoại chính sách quốc phòng tại Cu-ba.

Chào mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô khẳng định, hợp tác quốc phòng là một nội dung quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước. Nhân dịp này, Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô gửi lời thăm hỏi nồng nhiệt và chúc thành công tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô đã dành thời gian tiếp Đoàn và gửi lời chào trân trọng và thân thiết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa quân đội hai nước nói riêng và giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam - Cu-ba nói chung.

Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương và cho rằng, trong tình hình mới, hai bên cần thúc đẩy hợp tác, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của mỗi nước, bảo vệ hòa bình, bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng đất nước phồn vinh. Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô ủng hộ việc hai bên triển khai xây dựng Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cu-ba; cho rằng, đây là một nội dung hợp tác rất chủ động, sáng tạo, để giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 9-5, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, do Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bua-ngân Xa-phu-vông dẫn đầu. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc hại, cũng như kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền.

Cùng ngày, Đoàn đến thăm và làm việc với Báo Pa-xa-xôn, cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40134702-day-manh-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html