Đẩy mạnh hợp tác thông tin đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên, từ ngày 3-7/7, đoàn Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Lào đã có chuyến thăm, làm việc với Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Chiều 3/7, ngay sau khi đến thủ đô Hà Nội, đoàn Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Lào đã tiến hành buổi tham vấn giữa đồng chí Buakeo Phumvongxay, Người phát ngôn, Vụ trưởng vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Lào và bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn, Vụ trưởng và đại diện Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao tại Nhà khách chính phủ..

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về công tác thông tin báo chí của hai Bộ Ngoại giao như công tác phát ngôn, tổ chức họp báo quốc tế; ứng dụng mạng xã hội trong thông tin đối ngoại; phát triển, khuyến khích cán bộ thực hiện nghiên cứu chuyên môn, đào tạo cán bộ trẻ.

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, chân thành, hai Vụ Báo chí đã thông tin cho nhau tình hình công tác thông tin tuyên truyền của Việt Nam và Lào, những khó khăn gặp phải khi triển khai công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hiện nay và chia sẻ các giải pháp hữu ích nhằm hóa giải các vướng mắc này.

Hai bên nhất trí cao việc cần tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn thường niên bởi đây là một kênh hiệu quả để thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thông tin đối ngoại; đồng thời phải đa dạng hóa nhiều hình thức hợp tác hơn nữa để hợp tác giữa hai Vụ đạt được nhiều kết quả thiết thực như phối hợp tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng, tăng cường năng lực của các cán bộ hai Vụ Báo chí Việt – Lào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đề xuất sáng kiến thiết lập đường dây nóng giữa hai Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào để có thể trao đổi, tham vấn về những vấn đề liên quan tới quan hệ Việt – Lào cũng như các vấn đề đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp tới hai nước.

Hai Vụ Báo chí cũng tán thành việc cần thiết phải ứng dụng mạng xã hội trong thông tin đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng đồng thời cũng phải nghiên cứu giải pháp hạn chế những mặt tiêu cực của mạng xã hội tới thông tin tuyên truyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lào ông Buakeo Phumvongxay thay mặt đoàn cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của phía Việt Nam. Ông cho rằng, việc giao lưu, trao đổi thường xuyên giữa hai Vụ Báo chí Việt Nam và Lào đã thắt chặt hơn nữa quan hệ mật thiết giữa hai đơn vị nói riêng và hai Bộ Ngoại giao nói chung, từ đó phát triển hơn nữa hợp tác song phương trong thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin về Việt Nam và Lào tới nhân dân hai nước, giúp nhân dân hai nước đã gần nay còn gần gũi, gắn kết hơn, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Lào cũng đã chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, làm việc với báo Thế giới và Việt Nam và thăm một số danh lam thắng cảnh Hà Nội và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/day-manh-hop-tac-thong-tin-doi-ngoai-giua-hai-bo-ngoai-giao-viet-nam-lao-97061.html