Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Hoa Kỳ

Ngày 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) về Chương trình hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ vào ngày 14/1.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với Công an Tây Ninh

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với Công an Tây Ninh

Đại tá Lý Hồng Sinh trao đổi tình hình tội phạm với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ

Đoàn công tác Đại sứ quán Hòa Kỳ, gồm: Ông Thomas Lyons, Giám đốc Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (INL) tại Việt Nam; Ông Jonathan Gandomi, Điều phối viên thực thi pháp luật INL…

Về phía Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam có Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng. Tiếp đoàn có Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoa Chi đã thông báo Kết quả phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nghiên cứu khả thi Chương trình hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Thomas Lyons cũng khái quát tình hình tội phạm xuyên quốc gia hiện nay, đồng thời cho biết phía Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam những trang thiết bị để thực hiện tốt công tác phòng, ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trao đổi với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại tá Lý Hồng Sinh, cho biết, tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động khá phức tạp, chủ yếu là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, xuất nhập cảnh trái phép…xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, rất mong Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ thời gian tới hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu và tập huấn nghiệp vụ đấu tranh để phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Qua đó, đại biểu hai bên cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng những thông tin hữu ích có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về tội phạm ma túy, kinh tế, hình sự, tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em...

T.Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/day-manh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-xuyen-quoc-gia-voi-hoa-ky-627496/