Đẩy mạnh hợp tác Nghị viện việt nam - Vương quốc Anh

Sáng 01/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà có buổi tọa đàm với Đoàn Nhóm Nghị sỹ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Nghị viện liên hiệp Vương quốc Anh do ông Wayne David, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ liên Đảng làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thay mặt Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chào mừng Nhóm Nghị sỹ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Nghị viện liên hiệp Vương quốc Anh thăm Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Cơ quan chuyên môn và Nghị sỹ Quốc hội hai nước, qua đó thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đánh giá cao quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi 2 bên ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Anh với 7 lĩnh vực chủ yếu. Vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước đã có những bước phát triển tích cực thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn 2 bên tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh bổ trợ nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp 2 nước, đề nghị Nghị viện và các Nghị sỹ Anh ủng hộ, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và nước Anh nói riêng kinh doanh, đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đề nghị 2 bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao, nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các nghị sỹ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đề nghị 2 bên tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt trong vấn đề trao đổi đoàn cấp cao, nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các nghị sỹ Quốc hội nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Về phần mình, ông Wayne David, Chủ tịch nhóm nghị sỹ liên Đảng vui mừng và ấn tượng trước đà tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, quan tâm giúp Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại buổi tọa đàm, 2 bên cũng trao đổi các vấn đề liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế, vận tải biển, buôn bán động vật quý hiếm...

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=37449