Đẩy mạnh hợp tác giữa Bỉ và Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Ngài Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Ngài Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

ĐÀ NẴNG – Sáng 10-6, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Ngài Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng đến Ngài Paul Jansen; đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bỉ đối với Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, mới đây nhất là sản xuất rau sạch với kinh phí tài trợ gần 900 triệu đồng.

Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn Ngài Paul Jansen tiếp tục hỗ trợ, kết nối nhiều doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội với các thành phố khác của Bỉ để Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận đến thị trường Châu Âu. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện tại các khu công nghiệp công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung của Đà Nẵng đã sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ châu Âu.

Đại sứ Paul Jansen cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo TP và cho biết trong thời gian qua, nhiều dự án cộng đồng của các tổ chức phi chính phủ của Bỉ đã nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của lãnh đạo, cán bộ thành phố. Đặc biệt thời gian đến, tổ chức VVOB (Bỉ) sẽ triển khai dự án giáo dục cho các trường tiểu học tại Đà Nẵng. Đại sứ Paul Jansen cho biết thêm, sau khi Hiệp định EVFTA được thông qua, rất nhiều nhà đầu tư châu Âu đang tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đây sẽ là tiềm năng hợp tác lớn cho hai bên ở nhiều lĩnh vực.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_226202_day-manh-hop-tac-giua-bi-va-da-nang.aspx